Đã gần 2 tháng nay, Khoa Nội tổng hợp – Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi Gia Lai luôn trong tình trạng quá tải. Số bệnh nhân nhi nhập viện điều trị nội trú liên quan đến đường hô hấp tăng gấp đôi so với tổng số giường bệnh thực kê. Điều này đã khiến Bệnh viện phải huy động lực lượng bác sĩ, điều dưỡng tại các khoa điều trị tương đồng về chuyên môn đến hỗ trợ tại Khoa Nội tổng hợp – Y học cổ truyền trong thời điểm hiện nay.
Tận dụng lối đi hành lang, khoảng trống để kê thêm giường cho bệnh nhân nằm nhưng vẫn không đủ, thậm chí 2 bệnh nhân phải nằm chung 1 giường,…đó là thực trạng đang diễn ra tại Khoa Nội tổng hợp – Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi Gia Lai.
Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai thông tin: “Chính vì bệnh tăng lên như vậy nên giường bệnh chúng tôi kê trước đây không đủ cho bệnh nhi nằm, có khi phải nằm ghép đôi. Còn không gian chúng tôi phải lấy giường bệnh của các khoa khác đưa về để đủ số giường cho bệnh nhân nằm. Không những kê ở phòng mà còn phải kê hành lang thì mới có đủ giường cho bệnh nhi nằm. Khó khăn nữa là bệnh nhi nhiều hơn nên bệnh nhi nhiều hơn nên đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tại khoa không đủ để khám, chăm sóc điều trị cho các cháu nên BGĐ bệnh viện đã điều động các khoa về cả bác sĩ, cả điều dưỡng phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân.”
Trong số 400 bệnh nhân đến khám tại Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Nhi mỗi ngày thì có đến 80% bệnh nhân nhi bị bệnh về đường hô hấp. Trong số đó có những trẻ khi mới khởi phát bệnh đã được gia đình đưa đến bệnh viện khám, cũng có không ít gia đình chủ quan tự ý mua thuốc bên ngoài cho con uống, dẫn đến bác sĩ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều trị.
Anh Nguyễn Trọng Thắng – TP Pleiku chia sẻ: “Con tôi 2,5 tuổi rồi, cháu có biểu hiện sốt, ho khoảng 2 đến 3 ngày rồi. Hôm nay gia đình đưa cháu đến bệnh viện để thăm khám.”
Chị Kpăh H’âm – Huyện Chư Pưh nói: “Cháu ho cho uống thuốc ở nhà được 5 ngày rồi, không thấy đỡ mà nó khó thở mình đưa cháu nhập viện từ hôm thứ 6 đến giờ.”
Để đảm bảo công tác điều trị cho bệnh nhân đang điều trị nội trú, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai đã điều thêm 3 bác sĩ và 5 điều dưỡng từ các khoa khác hỗ trợ Khoa Nội tổng hợp – Y học cổ truyền trong công tác điều trị, nâng tổng số nhân lực hiện có tại Khoa lên 15 bác sĩ và 28 điều dưỡng. Với mong muốn giảm áp lực cho bệnh viện trong thời gian này, các bác sĩ khuyên người nhà chủ động quan sát, theo dõi, từ đó sớm phát hiện các triệu chứng ở trẻ.

Bác sĩ Rmah Din – Phó Trưởng Khoa Nội tổng hợp – Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi Gia Lai khuyến cáo: “Khi trẻ có triệu chứng về bệnh hô hấp như ho, sổ mũi, sốt thì người nhà không tự ý mua thuốc cho bé uống mà nên đưa bé đi đến các cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ khám, tư vấn và điều trị cho các bé, tránh trường hợp xảy ra không hay cho các bé. Cho các bé ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, chăm sóc bé thật kĩ, sạch sẽ và nhất là tiêm vòng vắc xin đầy đủ để phòng bệnh.”
Bệnh hô hấp có khả năng lây lan nhanh từ người sang người khi người bệnh ho, hắt hơi hay nói chuyện gần. Ngoài ra, nếu chạm tay vào các bề mặt có dính vi rút hay vi khuẩn gây bệnh rồi chạm lên mắt, mũi, miệng cũng có thể bị nhiễm bệnh. Chính vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm chăm sóc, phòng ngừa bệnh bằng cách chú trọng vệ sinh đường hô hấp cho trẻ như nhỏ nước mũi, súc miệng bằng nước muối, rửa tay, khử khuẩn thường xuyên, giữ ấm cho trẻ, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, vệ sinh môi trường sạch sẽ
Lệ Xuân – Ksor Tuối