Chiều nay (17.10), tại thành phố Pleiku, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai tổ chức Toạ đàm với chủ đề “Xuất khẩu nông sản Gia Lai, để tiềm năng thành lợi thế”. Chủ trì Toạ đàm gồm các đồng chí: Phan Xuân Thuỷ – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Dương Mah Tiệp – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Nguyễn Công Dũng – Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự Toạ đàm có đại diện Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành, các hội, Hiệp Hội doanh nghiệp, một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại Toạ đàm, đồng chí Phan Xuân Thuỷ – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao việc Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai tổ chức Tọa đàm ý nghĩa này. Đặc biệt là trong bối cảnh Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị “về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế vùng nhanh và bền vững đó là “Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng, lấy phát triển nông, lâm nghiệp là trọng tâm, trụ đỡ…”. Đây là cơ sở để các bộ, ngành, địa phương cùng phối hợp với các doanh nghiệp, các hộ sản xuất nông sản thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu nông sản.
Phát biểu tại Toạ đàm, đồng chí Dương Mah Tiệp – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Toạ đàm “Xuất khẩu nông sản Gia Lai, để tiềm năng thành lợi thế” là một sự kiện rất ý nghĩa, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế. Đồng chí Dương Mah Tiệp cho biết, hiện nay, nông sản của tỉnh đã có mặt trên khoảng 40 quốc gia lớn như: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Hà Lan, Úc, New Zealand… Sự hiện diện ngày càng nhiều nông sản trên thị trường quốc tế là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của người nông dân, doanh nghiệp, HTX nói riêng và của ngành NN và PTNT của tỉnh nói chung. Đây là thành tựu đáng tự hào của ngành Nông nghiệp của tỉnh. Tuy vậy, tỉnh vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng và thế mạnh sẵn có và vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển xuất khẩu nông sản chủ lực, nâng cao giá trị gia tăng của các mặt hàng nông sản xuất khẩu của tỉnh. Do đó, tại Toạ đàm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ Gia Lai trong việc mời gọi, kết nối các đối tác, doanh nghiệp đến Gia Lai đầu tư, hình thành và phát triển các vùng sản xuất, xuất khẩu sản phẩm nông sản có thế mạnh của địa phương đáp ứng các yêu cầu về rào cản kỹ thuật và quy định của thị trường xuất khẩu. Đồng thời, hỗ trợ Gia Lai phát triển hệ thống logistic trong lĩnh vực nông sản để giúp nông sản hàng hóa có thế mạnh của Gia Lai tiến nhanh, tiến sâu vào thị trường các nước.
Tại Toạ đàm, thông qua các tham luận và ý kiến phát biểu, các đại biểu đều nhận định, Gia Lai là địa phương có tiềm năng, thế mạnh to lớn để phát triển ngành nông nghiệp, đặc biệt là xuất khẩu nông sản với nhiều sản phẩm chủ lực có thế mạnh như cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái… Đặc biệt, tỉnh hiện có 327 sản phẩm đạt OCOP 3 – 4 sao. Tuy nhiên, tỉnh vẫn chưa khai thác được thế mạnh, chưa biến tiềm năng thành hiện thực. Qua chia sẻ dưới nhiều góc độ khác nhau của các nhà quản lý, các chuyên gia, doanh nghiệp, Toạ đàm đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực. Trong đó, nhấn mạnh, địa phương cần phải củng cố và gia tăng liên kết vùng, đồng thời cần xây dựng định hướng, kế hoạch với các hoạt động thúc đẩy xuất khẩu nông sản với các mục tiêu rõ ràng, phù hợp với từng giai đoạn, từng khu vực thị trường, từng sản phẩm, từng đối tượng. Cùng với đó, cần kiểm soát chặt chẽ hàng hoá để đảm bảo đáp ứng các quy định của thị trường xuất khẩu… Các đại biểu cũng cho rằng, về phía Nhà nước, cần tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng nông nghiệp, hạ tầng giao thông vận tải, hỗ trợ nông dân tiếp cận vốn, công nghệ mới, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường các hoạt động thu hút vốn đầu tư…
Phát biểu kết thúc Toạ đàm, ông Nguyễn Công Dũng – Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, cụ thể liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn, tìm giải pháp thúc đẩy nâng cao hiệu quả lĩnh vực xuất khẩu nông sản của tỉnh Gia Lai – tỉnh có vị trí quan trọng, trung tâm của khu vực Tây Nguyên. Đồng thời nhấn mạnh, thông qua Toạ đàm cũng giúp các ngành, các cấp có thêm cơ sở thực tiễn để xây dựng chính sách phù hợp, thiết thực nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững của Ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai./.
Ngô Thanh – Viễn Khánh