Chị Đinh Thị Đách, ở làng Đăk Giang 2, Thôn 4, xã Đông, huyện Kbang là một tấm gương phụ nữ DTTS tích cực học hỏi, nâng cao kiến thức sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, nhất là trong thực hiện Cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Năm 2023, Tổ hợp tác Nông – Lâm – Thủ công mỹ nghệ Voi Rừng do chị Đinh Thị Đách đồng sáng lập và điều hành có 2 sản phẩm được UBND huyện Kbang chứng nhận OCOP 3 sao. Đó là Rượu cần Đăk Giang được làm từ hạt bo bo và Trà dây rừng túi lọc. Chị Đách cho biết: Đây là thành quả sau 5 năm lên ý tưởng và triển khai thực hiện của của các thành viên tổ hợp tác.
Chị Đinh Thị Đách – Làng Đăk Giang 2, Thôn 4, xã Đông, huyện Kbang chia sẻ: “Để có 1 sản phẩm OCOP đạt kết quả, trước tiên sản phẩm phải chất lượng và quảng bá rộng rãi đến các nơi, họ tin tưởng và sử dụng tốt từ đó chúng tôi mới lấy hình ảnh để quảng bá cho sản phẩm. Thứ 2 là có bao bì nhãn mác, có mã QR để truy xuất nguồn gốc. Thứ 3 là hoàn thiện hồ sơ và câu chuyện sản phẩm đúng thực tế.”
Tổ hợp tác Voi Rừng hiện có 15 thành viên, phần lớn là người đồng bào dân tộc thiểu tại địa phương cùng tham gia sản xuất các sản phẩm có nguyên liệu tự nhiên như: Rượu cần, trà dây rừng, mật ong rừng… Bình quân mỗi năm tổ hợp tác cung cấp ra thị trường từ 600 đến 900 bình rượu cần, 300 đến 400 lít mật ong rừng và khoảng 100 kg trà dây rừng… Năm 2023, chị Đách có thu nhập trên 150 triệu đồng, sau khi trừ chi phí; đồng thời tạo việc làm cho các thành viên tổ hợp tác có thu nhập 4 đến 5 triệu đồng/tháng.
Bà Nguyễn Thị Liên – Phó Chủ tịch UBND xã Đông, huyện Kbang cho biết: “Từ khi sản phẩm này được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận OCOP 3 sao, đã tạo điều kiện cho địa phương giới thiệu thương hiệu của sản phẩm cho mọi người biết không chỉ trong huyện mà cả các địa phương khác thông qua tham gia các hội chợ giới thiệu sản phẩm. Tạo điều kiện cho bà con trên địa bàn xã đặc biệt là người đồng bào DTTS có công ăn việc làm thường xuyên, có nguồn thu nhập để ổn định cuộc sống.”
Cùng với tích cực giới thiệu, quảng bá sản phẩm; chị Đách cũng mạnh dạn đăng ký tham gia các cuộc thi khởi nghiệp để học hỏi kinh nghiệm phát triển sản phẩm. Năm 2023, Dự án “Rượu cần Đăk Giang – đặc sản văn hóa của người Bahnar” của chị lọt vào vòng bán kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh, được trao giải thưởng Chứng nhận lâm sản ngoài gỗ – NTFP; năm 2024 đạt giải khuyến khích Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh – do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức.
Chị Đinh Thị Hậu – Làng Đăk Giang 2, Thôn 4, xã Đông, huyện Kbang nói: “Chị Đách là một người chịu thương chịu khó, rất giỏi. Chị không dùng men mua từ bên ngoài mà tự làm ra, đó là rất an toàn, và đạt được tiêu chuẩn OCOP và quảng bá rộng rãi để mọi người đều biết về sản phẩm đặc trưng của người Bahnar chúng tôi.”
Bà Phùng Thị Mi Ni – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận TQVN xã Đông, huyện Kbang nhận xét: “Chị Đinh Thị Đách là một Trưởng Ban công tác Mặt trận người dân tộc thiểu số. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ Mặt trận; việc cá nhân chị phát triển sản xuất kinh tế giỏi cụ thể là trong thành lập tổ hợp tác – đã tạo động lực cho bà con đồng bào DTTS trên địa bàn xã thay đổi nếp nghĩ cách làm. Giúp cho công tác tuyên truyền trên địa bàn xã ngày càng thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn. “
Với mong muốn đưa các sản phẩm đặc trưng vùng miền, đặc trưng văn hoá Bahnar đến gần hơn với người tiêu dùng; hiện nay tổ hợp tác Voi Rừng tiếp tục làm hồ sơ cho 2 sản phẩm Rượu cần Đăk Giang (rượu cào và rượu bắp) và 1 sản phẩm Mật ong rừng Đăk Giang để tham gia đánh giá phân hạng OCOP.
Chị Đinh Thị Đách – Làng Đăk Giang 2, Thôn 4, xã Đông, huyện Kbang chia sẻ: “Theo tôi thấy rất nhiều sản phẩm có thể phát triển đạt OCOP, đầu tiên là rượu cần, thứ 2 các sản phẩm dệt thổ cẩm… Thứ nhất là phải có đam mê với sản phẩm đó, thứ 2 là có cố gắng, học hỏi từ các nơi khác, đi tập huấn, tham quan các mô hình để học hỏi kiến thức thêm, và nỗ lực phát triển sản phẩm thì mới đạt kết quả.”
Hà Duyệt