Chư Prông đề ra các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông

Cập nhật 14/10/2024, 15:10:22

9 tháng của năm 2024, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Chư Prông diễn biến phức tạp khi ghi nhận xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 31 người và 17 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, tai nạn giao thông tăng 18 vụ, tăng 12 người chết và tăng 6 người bị thương. Phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trong những tháng còn lại của năm 2024, nhiều giải pháp đã được lực lượng chức năng của huyện Chư Prông đề ra và quyết liệt triển khai thực hiện.

Qua phân tích nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn huyện Chư Prông; lực lượng Công an xác định phần lớn lỗi do thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô chưa có giấy phép lái xe, phóng nhanh vượt ẩu, đã sử dụng rượu bia… gây ra. Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông; Công an huyện Chư Prông đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an cấp xã rà soát, lập danh sách các thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm an toàn giao thông để quản lý, gọi hỏi, răn đe cá biệt.

Thượng úy Hoàng Văn Nam – Phó Trưởng Công an xã Ia Lâu, huyện Chư Prông trao đổi: “Công an xã đã lập hồ sơ và thường xuyên theo hàng tháng gọi hỏi các đối tượng lên trụ sở Công an xã để tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ và cho những đối tượng này ký cam kết về tham gia trật tự an toàn giao thông. Đồng thời chúng tôi cũng gọi người nhà của các đối tượng này lên cùng ký cam kết quản lý các đối tượng thường xuyên càn quấy, gây rối trật tự an toàn giao thông và không giao xe cho các đối tượng này điều khiển gây mất an toàn giao thông.”

Ông Hoàng Văn Long – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lâu, huyện Chư Prông cho biết: “Cùng với hội, ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông để tham gia giao thông một cách an toàn, tránh để xảy ra các vụ việc tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn xã.”

Cùng với đó, lực lượng Công an, chính quyền địa phương đã tranh thủ, vận động người có uy tín tại cơ sở chung tay đẩy mạnh tuyên truyền, truyền tải các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và địa phương trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở để mọi người hiểu, chấp hành tốt khi tham gia giao thông. Đồng thời xây dựng kế hoạch, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông sát với thực tiễn tại từng thôn, làng.

Thượng tá Đặng Ngọc Hùng – Phó Trưởng Công an huyện Chư Prông thông tin: “Trong thời gian cuối năm đây thì chúng tôi cũng tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền triển khai quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, của Chính phủ, của tỉnh và của Giám đốc Công an tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt chúng tôi triển khai quyết liệt Kế hoạch 979 của Giám đốc Công an tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông kết hợp với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện….Mục đích làm sao trong những tháng cuối năm để phấn đấu kéo giảm cả 3 tiêu chí đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.”

Công an huyện Chư Prông đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã đẩy mạnh tuần tra kiểm soát vào các khung giờ cao điểm trong ngày; kiên quyết xử lý nghiêm người tham gia giao thông vi phạm các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

Trả lời