Hiện nay, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc là một trong những nỗi lo của người tiêu dùng, nhất là mặt hàng thực phẩm, mỹ phẩm… Với lợi thế về giá cả và bằng nhiều thủ đoạn qua mặt các cơ quan chức năng, các mặt hàng này luôn có mặt trên thị trường.

Lực lượng chức năng kiểm tra các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn thành phố Pleiku
Kiểm tra các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn thành phố Pleiku, trong đó có shop mỹ phẩm lớn như Hùng Nhân, Mỹ phẩm Phượng và cơ sở kinh doanh Trần Lệ Mẫn… lực lượng chức năng đã thu giữ trên 559 loại mỹ phẩm bao gồm: Son, phấn, kem dưỡng da, kem massage, nước hoa, … Tất cả đều là hàng nhập khẩu nhưng không có tem, nhãn phụ. Các cơ sở này cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc sản phẩm. Vì hám lợi người bán bất chấp nguy hại đến sức khỏe đối với người tiêu dùng, còn người mua vì thiếu hiểu biết hoặc ham của rẻ đã không ít người phải trả giá đắt trong hành trình làm đẹp của mình bởi những mỹ phẩm như trên.
Bác sĩ Nguyễn Thị Song Hà, Phó Khoa Da liễu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nói: “Mỹ phẩm chúng ta dùng không đúng cách sẽ gây những tác hại khôn lường đối với chúng ta. Ví dụ nhẹ chỉ gây kích ứng da, bong tróc da, gây ngứa nhiều. Những trường hợp ảnh hưởng đến cơ thể như gây nhức đầu, khó thở, nặng hơn có thể gây ung thư da”.
Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế Công an thành phố Pleiku phối hợp với Công an phường Phù Đổng đã bất ngờ kiểm tra hộ ông Nguyễn Thái Hào (sinh năm 1975, trú tại hẻm 112, đường Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng), đã phát hiện đang làm rượu ngoại giả tại nhà. Dụng cụ thủ công đơn giản, kỹ thuật điêu luyện, ông Hào đã biến những chai rượu không rõ nguồn gốc thành những chai rượu ngoại có thương hiệu nổi tiếng như Chivas 12, 18, 21… Bằng mắt thường thì khó có thể phân biệt được đây là một chai rượu ngoại giả. Từ vỏ chai, màu rượu, tem nhãn và cả đến tên công ty phân phối cũng được in đầy đủ thông tin, nhưng những chai rượu này lại được sản xuất tại một phòng ngủ vô cùng nhếch nhác. Và đây chỉ là một trong số ít món nghề làm hàng giả mà cơ quan chức năng phát hiện.
“Pha chế dùng rượu Hankey pha với Wallstreest và với một phần rượu Volka, pha chế xong thì cho vào chai mua từ các bà bán ve chai. Sau khi pha chế xong thì đóng nắp bằng tay”. Ông Nguyễn Thái Hào nói về cách làm rượu giả tại cơ sở .
Khó có thể thống kê hết sản phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như thực phẩm, mỹ phẩm, sữa… Điều này không chỉ khiến người tiêu dùng hoang mang, lo lắng, nhà sản xuất bị thua lỗ mà ngay cả các nhà quản lý, cơ quan chức năng cũng đau đầu bởi hàng nhái, hàng giả ngày càng được sản xuất tinh vi rất khó phát hiện.
Ông Lê Hồng Hà, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai cho biết: “ Hiện nay, để giúp cho bà con có sự phân biệt cơ bản về hàng thật, hàng giả, hàng kém chất lượng thì khuyên bà con tránh mua hàng tại các điểm bán hàng lưu động; thứ hai là đến cơ sở kinh doanh có cửa hàng cửa hiệu cụ thể, có ngày tháng sử dụng và tên địa chỉ cụ thể của sản phẩm đó. Đặc biệt theo quy định của Bộ Tài chính thì khi bán hàng bắt buộc phải có hóa đơn chứng từ, vì vậy khi mua hàng người tiêu dùng bắt buộc chủ cơ sở phải cung cấp hóa đơn bán hàng để làm cơ sở đối chứng khi phát hiện đó là hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc”.
Làm thế nào để triệt tiêu được hàng lậu, hàng giả, hàng nhái? Đây là câu hỏi khó đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, thường xuyên của ngành chức năng. Nhưng hơn ai hết, mỗi người dân hãy là người tiêu dùng thông thái, kiên quyết không mua, bán những mặt hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái…để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cho chính mình và cộng đồng./.
Thy Huấn – Phạm Trường