Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai (Việt Nam) và Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) Hội đàm thống nhất triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ trong mùa khô 2024 – 2025

Cập nhật 08/10/2024, 18:10:04

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Đông Bắc Vương quốc Campuchia, chiều nay (8/10), Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đã Hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng để thống nhất kế hoạch phối hợp triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia trong mùa khô 2024 – 2025. Dự Hội đàm có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai; ngài Sor So Putra (đọc là So Sô Phu-t-ra) – Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng; bà Keo Sa Voeun (đọc là Keo Sa Vươn) – Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng, cùng các thành viên trong Ban Chuyên trách của 2 tỉnh.

Tại buổi Hội đàm, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, Ban Chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Stung Treng đã đánh giá tổng quát về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh tỉnh Stung Treng; đồng thời thống nhất các nội dung liên quan trong kế hoạch trong mùa khô 2024 – 2025 tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Stung Treng. Theo đó, từ ngày 6/11/2024 đến ngày 31/5/2025, Đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai sẽ triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ với sự hỗ trợ của lực lượng an ninh phía tỉnh Stung Treng. Sau khi ký biên bản thống nhất, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đã trao 13.000 USD của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng để phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt Liệt sĩ trong mùa khô 2024 – 2025.

Phát biểu tại Hội đàm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chúc mừng ngài Sor So Putra mới được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch mong muốn trên cương vị Tỉnh trưởng, ngài Sor So Putra sẽ tiếp tục quan tâm trong vun đắp, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp, gắn bó bền chặt giữa 2 tỉnh Gia Lai và Stung Treng nói riêng và giữa 2 đất nước Việt Nam và Campuchia nói chung. Đồng thời, chỉ đạo Ban Chuyên trách và Nhân dân tỉnh Stung Treng tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ đắc lực cho cán bộ, chiến sĩ Đội K52 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trong triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh Stung Treng. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân cung cấp thêm thông tin với phương pháp sâu rộng hơn; nhất là địa bàn 6 xã đã được xác định và cả các khu vực khác có thông tin mà những năm trước đây đã tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả; đồng thời, chú trọng đến những người dân sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, những tăng ni, phật tử để công tác tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2024 – 2025 đạt kết quả cao hơn.

Phát biểu tại Hội đàm, ngài Sor So Putra – Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai sang Hội đàm. Ngài Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng khẳng định: Nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia là việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của Việt Nam với tinh thần quốc tế trong sáng đã sát cánh cùng Nhân dân Campuchia anh dũng chiến đấu, hy sinh để đánh đuổi chế độ diệt chủng Pôn Pốt và giúp đất nước Campuchia hồi sinh, phát triển như ngày hôm nay. Với trách nhiệm của lớp người đi sau, Chính phủ và nhân dân đất nước Campuchia cũng như tỉnh Strung Treng sẽ giúp đỡ, hỗ trợ đắc lực để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đạt kết quả cao hơn để đưa các anh về yên nghỉ trong lòng đất Mẹ Việt Nam. Ngài Sor So Putra – Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng cũng bày tỏ tin tưởng tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển giữa 2 nước Campuchia – Việt Nam và giữa 2 tỉnh Stung Treng và Gia Lai sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Đức Hải

Trả lời