Tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai”

Cập nhật 08/10/2024, 17:10:13

Sáng nay (08/10), Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh”. Các đồng chí: Phạm Thị Tố Hải- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Gia Lai; Ayun H’Bút- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Thái Bình-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện các sở, ngành, đơn vị của tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh.

Báo cáo đề dẫn tọa đàm do đồng chí Nguyễn Thái Bình- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày tại Hội nghị nêu rõ: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã quán triệt, triển khai có hiệu quả việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, học tập, phổ biến và ban hành nhiều văn bản, đề ra các chủ trương, giải pháp quan trọng về công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Chính quyền các cấp đã chỉ đạo, ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện dân chủ ở các loại hình phù hợp với tình hình địa phương. Công tác dân vận được thực hiện theo hướng sát dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, vận động, thuyết phục trong giải quyết các vụ việc liên quan đến nhân dân với tinh thần cầu thị, tôn trọng và lắng nghe; đẩy mạnh triển khai các giải pháp phục vụ nhân dân được tốt hơn. Cùng với đó, các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp đã tập trung thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường dân chủ, cởi mở, thẳng thắn giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền. Từ đó, giải quyết các bức xúc, nhu cầu chính đáng của nhân dân được kịp thời, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và  chế độ được nâng lên. Vai trò làm chủ, tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến của nhân dân, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được phát huy rộng rãi.

Về công tác dân vận chính quyền: Nhân dân đã được tạo điều kiện để phát huy quyền làm chủ và giám sát các lĩnh vực đời sống xã hội. Qua đó, càng tạo sự công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan, ban, ngành và chính quyền các cấp. Cùng với đó, vai trò của nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước và hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức được phát huy. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc.

Tham luận của các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Hội nghị đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được cũng như nhìn nhận một số khó khăn, hạn chế trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền trong thời gian qua, đồng thời đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Bà Phạm Thị Lan – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã phối hợp với chính quyền triển khai nội dung phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Triển khai thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nắm bắt các kiến nghị chính đáng của nhân dân để đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động phát huy dân chủ; giám sát phản biện xã hội vẫn còn những hạn chế, bất cập:

Bà Phạm Thị Lan – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phát biểu: “Một số nội dung đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chuyển đến cơ quan thẩm quyền giải quyết còn chậm, giải quyết chưa dứt điểm, dẫn đến tổ chức, công dân khiếu nại kéo dài. Việc xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội có lúc, có nơi chưa chủ động, kịp thời, thiếu trọng tâm, trọng điểm, còn hình thức; việc theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị thiếu quyết liệt, chưa đi đến cùng. Việc công khai và tạo điều kiện cho nhân dân giám sát, quản lý, sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với cấp xã còn nhiều hạn chế.”

Cùng với việc nhìn nhận những khó khăn, hạn chế, nhiều bài học kinh nghiệm, nhiều cách làm hay cũng đã được các địa phương, đơn vị chia sẻ tại Hội nghị. Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang cho rằng: Nhờ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ nên công tác dân vận chính quyền tại huyện Kbang đã có sự chuyển biến tích cực, nhất là trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang nói: “Trong công tác chỉ đạo, điều hành, nhiều vấn đề quan trọng, tác động đến định hướng phát triển của địa phương đều được thảo luận, bàn bạc dân chủ rộng rãi, công khai theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ quy chế làm việc; tổ chức các cuộc họp, giao ban định kỳ hàng tháng, hàng quý và 6 tháng để kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Gắn công tác dân vận với cải cách hành chính. Đến nay hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đều thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn, trước hẹn đạt trên 95%. Công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc.”

Những vấn đề liên quan đến các giải pháp thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính đối với những lĩnh vực liên quan mật thiết với đời sống nhân dân và được nhân dân quan tâm như đất đai, tài nguyên môi trường cũng đã được Hội nghị tập trung thảo luận.

Ông Lương Thanh Bình – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Gia Lai nêu: “Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, xử lý các thủ tục hành chính, thường xuyên thanh kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh những vi phạm trong thực hiện các thủ tục hành chính. Tăng cường công tác phối hợp giữa Sở với địa phương, đặc biệt là sửa được quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký với UBND cấp huyện trong việc thực hiện thủ tục hành chính cũng như trao đổi thông tin liên quan đến Văn phòng đăng ký cấp huyện. Làm được đồng bộ vấn đề này cùng với sớm hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai thì thời gian tới, thủ tục hành chính về đất đai sẽ thuận lợi, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân.”

Phát biểu kết luận Hội nghị tọa đàm, đồng chí Phạm Thị Tố Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Gia Lai ghi nhận những ý kiến tham luận của các đại biểu. Những ý kiến tham luận sẽ được Ban Dân vận Tỉnh ủy – Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh tổng hợp, nghiên cứu và tham mưu để Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Gia Lai phát biểu: “Những ý kiến tham luận vừa mang tính chất lý luận, vừa có tính thực tiễn. Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh và các địa phương cần tăng cường nắm bắt thông tin từ cơ sở để giải quyết các vấn đề ở cơ sở. Khối Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội cần nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội. Từng đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo với công việc được phân công cần trăn trở thêm, nghiên cứu thêm để tham mưu thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.”

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Gia Lai Phạm Thị Tố Hải mong muốn các đơn vị, địa phương cần xây dựng các giải pháp cụ thể, sát sườn với nhiệm vụ để chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh được nâng cao hơn nữa trong thời gian tới.

Ngọc Hà – Ksor Tuối

Trả lời