Chư Păh mang nước sạch đến đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 08/10/2024, 16:10:47

Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Păh đã triển khai nhiều dự án, chương trình xây dựng giếng nước sạch cho người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con được sử dụng nước đảm bảo vệ sinh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Làng Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl thuộc làng đặc biệt khó khăn với 65 hộ, trên 280 nhân khẩu. Trong làng chỉ có vài hộ có giếng nước, còn lại chủ yếu sử dụng nước suối để sinh hoạt. Tuy nhiên, việc sử dụng nước suối rất khó khăn bởi mùa khô thì thiếu nước, mùa mưa thì ngập úng không đảm bảo vệ sinh. Năm 2020, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Păh đã khảo sát, hỗ trợ xây dựng 2 công trình giếng nước tại làng Tơ Vơn 2 với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Ông Rơ Châm Hlôch – Thôn trưởng làng Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh cho biết: “Mấy năm trước lấy nước từ suối lên rất là vất vả, trời mưa thì ngập úng, sử dụng không đảm bảo, mùa mưa đi trơn trượt. Buổi sáng đi trễ quá là đi làm không kịp nữa nên phải đi từ sáng sớm. Buổi chiều đi trễ quá cũng tối nên phải đi từ sớm. Xin nước hàng xóm thì khó, 1-2 hộ có nước giếng. Bây giờ có nước đây thì dùng đỡ rồi.”

Công trình nước sạch được đưa vào sử dụng gồm có giếng nước, bồn chứa nước 3.000 lít bằng inox, máy bơm, sân, khuôn viên và các phần phụ trợ khác. Công trình đã tạo nhiều thuận lợi, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhiều lứa tuổi.

Chị Rơ Châm Ly – Làng Tơ Vơn 2, Ia Khươl, huyện Chư Păh chia sẻ: “Nhà ở gần đây, có nước giếng nhà nước cho lấy nước gần và sạch sẽ.”

Bà Rơ Châm Lưới  – Làng Tơ Vơn 2, Ia Khươl, huyện Chư Păh nói: “Trước đây đi lấy nước rất xa, rất là khổ, lấy nước về nhưng không đủ dùng. Bây giờ đi lấy nước gần, nước sạch, trẻ con cũng ra sử dụng nước và rất yên tâm.”

Từ năm 2020 đến nay, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Păh đã xây dựng 17 công trình giếng khoan và giếng đào tại các xã: Đăk Tơ Ver, Ia Khươl và Ia Phí. Các công trình được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của tổ chức ASIF Autralia Limited và các mạnh thường quân đóng góp với tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng. Sau khi bàn giao các công trình, hội đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về sử dụng nước sạch, bảo quản các công trình và sử dụng nước tiết kiệm, góp phần giải quyết tình trạng khó khăn, thiếu nước sinh hoạt cho  bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Đinh Thị Phương – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Păh cho biết: “Về triển khai chăm sóc sức khỏe cho người dân, đảm bảo về nguồn nước sinh hoạt, Hội Chữ thập đỏ huyện đã tiến hành khảo sát các đơn vị khó khăn về nguồn nước. Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện đã thống nhất chọn xã Ia Phí,Ia Khươl. Ia Phí Hội cũng đã triển khai thực hiện dự an ASIF thì đã khoan được 12 cái giếng và 1 giếng đào tại trường học mầm non làng Rôih. Đồng thời xã Ia Khươl hội cũng làm việc với Đảng ủy và ủy ban thống nhất chọn 2 làng là làng Tơ Vơn 1 và Tơ Vơn 2 triển khai đào 4 cái giếng để cho bà con sinh hoạt.”

Việc xây dựng các công trình nước sạch có ý nghĩa lớn, cung cấp nước sạch cho người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chư Păh, qua đó đảm bảo người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Diễm Ly – Quốc Cường

Trả lời