Từ năm 2022 đến nay, ngành Y tế Gia Lai đã tổ chức 7 đợt thanh tra, kiểm tra 207 cơ sở y tế tư nhân, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 48 cơ sở với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Nhiều cơ sở y tế hoạt động “chui” bị phanh phui, có nơi bị ngành chức năng xử phạt số tiền hàng trăm triệu đồng; trên thực tế vẫn còn nhiều cơ sở khám chữa bệnh lén lút hoạt động khi chưa được cấp giấy phép. Xoay quanh nội dung này, phóng viên Đài PT – TH Gia Lai có cuộc trao đổi với ông Lý Minh Thái – Giám đốc Sở Y tế Gia Lai.
Phóng viên Lệ Xuân: Trước tiên xin cảm ơn ông đã giành thời gian trao đổi với PV Đài PT – TH Gia Lai, ông đánh giá như thế nào về các cơ sở khám chữa bệnh chưa được cấp phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động?
Ông Lý Minh Thái – Giám đốc Sở Y tế Gia Lai: “Trong thời gian vừa qua có 1 số phòng khám chưa được cấp phép mà hoạt động trên lĩnh vực về y tế, đây là một lĩnh vực mà về mặt quản lý nhà nước của ngành chúng tôi thấy rằng không thể chấp nhận được. Bởi vì những phòng khám này chưa được cấp phép của ngành, của Sở Y tế có nghĩa là hoạt động của họ chưa được kiểm soát, kể cả về nhân lực hoạt động, lĩnh vực hoạt động các nội dung liên quan đến việc khám, cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ cho người dân trên địa bàn. Với việc các phòng khám này hoạt động ngành y tế sẽ tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm ở mức cao nhất nếu thuộc thẩm quyền, còn xử lý không thuộc thẩm quyền Sở sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý triệt để không để tái diễn các phòng khám không đủ điều kiện hoạt động mà triển khai khám, cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức nhân dân trên địa bàn của tỉnh.”
Phóng viên Lệ Xuân: Hiện ngành đang gặp khó khăn gì trong công tác quản lý về vấn đề này thưa ông?
Ông Lý Minh Thái – Giám đốc Sở Y tế Gia Lai: “Chúng ta có tới 725 cơ sở hành nghề y đang hoạt động và được cấp phép trên địa bàn của tỉnh. Ngoài ra có các loại hình theo quy định của Nghị định 96 cũng như Luật Khám chữa bệnh số 15 thì nó không thuộc diện chúng ta phải kiểm soát cấp phép. Chính vì thế cho nên là điều khó khăn ở đây đối với ngành y tế là về mặt thanh tra, kiểm tra số lượng con người phụ trách mảng này nó cũng còn mỏng, thứ hai nữa chúng ta tiếp nhận thông tin từ xã hội, từ người dân, từ các ban ngành và từ địa phương cũng chưa được kịp thời để mà phối hợp cùng với ngành xử lý triệt để phòng khám cũng như các cơ sở hoạt động đúng theo quy định của Luật khám chữa bệnh.”
Phóng viên Lệ Xuân: Vậy để cho các cơ sở này không còn đất diễn thì về phía quản lý cơ quan nhà nước ngành sẽ có sự phối hợp như thế nào đối với các địa phương quản lý chặt hơn về vấn đề này thưa ông?
Ông Lý Minh Thái – Giám đốc Sở Y tế Gia Lai: “Để thực hiện tốt việc này ngành y tế tiếp tục tăng cường phổ biến, tuyên truyền giáo dục và triển khai luật khám bệnh, chữa bệnh số 15, Nghị định số 96 để toàn thể người dân cùng biết được để chúng ta giám sát thực hiện các phòng khám này thực hiện như thế nào theo đúng luật, đúng quy định của Chính phủ. Rất mong nhận được sự quan tâm của người dân và của chính quyền địa phương sở tại trong việc giám sát phát hiện và cung cấp đầy đủ các thông tin nhanh nhất có thể đến ngành y tế xử lý kịp thời, tránh những cơ sở hoạt động trái phép trong một thời gian ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân. Các cơ sở có hành nghề buộc phải chấp hành nghiêm túc các quy định đã được đăng kí kể cả người được hành nghề, trang thiết bị hành nghề, dịch vụ kĩ thuật được phê duyệt và thời gian hành nghề đảm bảo các quy định, không để quảng cáo quá sự thật, không làm vượt quá hành nghề cho phép ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh.”
Phóng viên Lệ Xuân: Một lần nữa xin cám ơn ông về những trao đổi vừa rồi!
Lệ Xuân – Minh Trung