Kông Chro là một huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai có hơn 80% là người dân tộc thiểu số. Để đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, những năm qua Công an huyện đã tập trung xây dựng mô hình "làng tự quản", "chốt an ninh" nhằm gắn các phong tục tập quán của người đồng bào dân tộc thiểu số với công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm góp phần quan trọng giữ vững an ninh trật tự tại các buôn, làng.

Tại chốt an ninh trật tự tại làng H'Ngãi, xã Yang Nam, huyện Kông Chro thành viên của chốt an ninh gồm: Công an viên, tổ tự quản và đoàn viên thanh niên trong làng nhằm bảo vệ an ninh trật tự cho làng. Vào ban đêm, chốt này có từ 3 đến 4 người trực, nếu phát hiện người lạ vào làng, không rõ lý do họ liền báo cho công an xã để xác minh.
Trong những năm qua, Công an huyện đã tham mưu cho chính quyền địa phương thành lập 92 tổ tự quản và 9 chốt an ninh tại các buôn, làng. Bên cạnh đó, chốt an ninh của làng còn là cầu nối quan trọng giúp lực lượng Công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng trăm vụ việc gây rối mất an ninh trật tự ở các địa phương.
Ông Đinh Thoan, xã Yang Nam, huyện Kông Chro nói: “Trước đây tình hình an ninh trật tự ở địa phương thường xẩy ra trộm cắp bò của bà con nhưng đến nay đã có tổ tự quản và chốt an ninh nên bọn xấu không dám đến làng trộm cắp, chúng tôi rất mừng”.
Đối với người dân tộc BaNa ban đêm thanh niên trong làng thường tụ họp về nhà rông để sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, vì vậy Công an huyện đã kết hợp, vận động đoàn viên thanh niên cùng tham gia công tác bảo vệ ANTT. Đồng thời, thường xuyên tổ chức tập huấn cho già làng, thôn trưởng, thanh thiếu niên tại các làng nhằm trang bị những kiến thức pháp luật cần thiết để phối hợp tốt với chính quyền địa phương và cơ quan Công an phát hiện, xử lý các vụ việc xảy ra ở cơ sở.
Anh Đinh Long , Công an viên Yang Nam, huyện Kông Chro nói: “Chính quyền địa phương, Công an huyện và quần chúng nhân dân tin tưởng giao nhiệm vụ chúng tôi quyết tâm làm tốt công việc để mang lại sự bình yên cho buôn, làng”.
Song song với công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" Công an huyện đã tranh thủ tham mưu, vận động hơn 50 người có uy tín, già làng, thôn trưởng thường xuyên truyên truyền, giúp bà con hiểu và chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nghe kẻ xấu xúi dục.
Thượng tá Nguyễn Thành Sơn, Phó Trưởng Công an huyện Kông Chro cho biết: “ Là địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn rộng lực lượng Công an huyện cũng như Công an các xã mỏng nên chúng tôi đặc biệt quan tâm chú trọng công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phải xây dựng được thế trận lòng dân mới kịp thời ngăn chặn được các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Chính vì làm tốt công tác này, nên những năm qua tình hình an ninh trật tự tại các thôn làng luôn được đảm bảo”.
Điểm sáng trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại huyện Kông Cho trong những năm qua đã và đang mang lại sự bình yên cho các buôn làng, góp phần quan trọng đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội ở địa phương.
Hữu Trường (PX 15)