Thị xã An Khê vừa tổ chức chương trình giao lưu cồng chiêng giữa đoàn chuyên gia khảo cổ học Viện Khảo cổ học Việt Nam và Viện Hàn lâm khoa học Nga với đồng bào dân tộc Banah tại làng PơNang- xã Tú An.

Trong không khí thắm tình hữu nghị Việt- Nga, đoàn khảo sát đã được hòa mình vào không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên với các tiết mục cồng chiêng, múa xoong rộn rã thể hiện sự mến khách và sức sống của người Tây Nguyên. Buổi giao lưu nhằm mục đích giới thiệu giúp những người bạn Nga hiểu và yêu thêm văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Được biết, đoàn khảo cổ sẽ tiến hành khai quật, tìm kiếm các hiện vật tại các di chỉ ở thị xã An Khê từ nay đến cuối tháng 12/2015. Trước đó, vào tháng 6 và tháng 7 năm 2014, đoàn cán bộ Viện Khảo cổ học Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai đã tiến hành điều tra khảo cổ học tại các huyện Kbang, Đak Pơ, Kong Chro và thị xã An Khê, phát hiện mới 24 di tích khảo cổ học thời tiền sử thuộc các giai đoạn khác nhau. Hàng nghìn hiện vật giá trị, có niên đại sớm nhất Việt Nam đã được tìm thấy, mở hướng nghiên cứu về "Nền văn minh Sông Ba".
Phương Thanh – Trí Đức (Đài An Khê)