Bên cạnh những dự án nuôi, trồng của ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả trong thời gian qua thì cũng có một số dự án không phát huy được hiệu quả. Một trong những nguyên nhân là do dự án được triển khai không sát với điều kiện thực tế, gây nên tình trạng lãng phí tiền của Nhà nước và những người dân góp vốn tham gia. Sau đây là phản ánh dự án nuôi cá lòng Hồ Ia Dréh- Krông pa

Gia đình ông Nguyễn Duy Ngô ở thôn Thắng lợi, xã Phú Cần là 1 trong 10 hộ tham gia "Dự án nuôi cá thương phẩm” tại Hồ chứa nước Ia Dréh, huyện Krông Pa từ năm 2012. Để được tham gia dự án, ông Ngô vay hơn 20 triệu từ ngân hàng, góp vốn đối ứng cùng các hộ khác mua cá giống để thả đợt đầu. 10 hộ tham gia thực hiện dự án đợt đầu từ năm 2012 đã đóng góp hàng trăm triệu tiền vốn đối ứng để mua cá giống, thức ăn và các chi phí cần thiết cho quá trình thực hiện. Tuy nhiên đến tháng 11 năm 2013 thì 6 trên tổng số 15 lồng cá bị kẻ gian phá hoại, ước tính thiệt hại khoảng gần 200 triệu đồng.
Ông Nguyễn Duy Ngô, Thôn Thắng Lợi-xã Phú Cần- Krông Pa cho biết: “ Ban đầu 10 hộ tham gia nhưng vì trong quá trình cắt cử thay phiên nhau trông nom, nhưng có những người không thực hiện bỏ bê nên bị kẻ gian phá hoại. Tiền thì hầu hết là vay ngân hàng, bây giờ thì lồng cá coi như mất trắng không biết phải tính sao đây”.
Dự án nuôi cá thương phẩm: Cá thát lát cườm, cá chình, cá lăng nha tại Hồ chứa nước Ia Dréh, huyện Krông Pa là Dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai. Mục tiêu của dự án là từng bước đưa tiến bộ của khoa học – kỹ thuật vào cuộc sống, nhằm phát triển kinh tế, xã hội, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nuôi trồng thủy sản, tạo điều kiện để người dân trong vùng phát triển kinh tế hộ gia đình… Tuy nhiên mục tiêu ấy trên thực tế đã không đạt được. Sau 3 năm triển khai, 3 lần thay đổi, điều chỉnh, nhưng hết bị kẻ gian phá hoại lại đến chuyện cá chết hàng loạt. Sau 2 đợt triển khai thả cá không mang lại hiệu quả, cuối cùng chỉ còn chủ nhiệm dự án phải một mình tiếp tục duy trì để đợi kết thúc thời gian thực hiện dự án.
Chị Siu Nhít- Người dân xã Ia Dréh- Krông Pa nói: “ Mình thường chăn bò ở đây nhưng không thấy có ai nuôi cá cả. Ở đây người ta làm thế này rồi bỏ lâu rồi, không thấy sửa, không thấy cho cá ăn. Cứ thế này thôi, mình cũng không biết sao nữa”.
Ông Bùi Văn Xóa, Trưởng Ban khai thác Công trình Thủy lợi huyện Krông Pa- Chủ nhiệm dự án cho biết: “ Dự án đã được triển khai đúng với quy trình. Qúa trình lựa chọn các hộ dân tham gia cũng được chúng tôi thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng và có lựa chọn. Tuy nhiên điều kiện thực tế khí hậu của Krông Pa quá khắc nghiệt cộng với việc các hộ tham gia không thống nhất được quyền lợi, nghĩa vụ của mình nên dẫn đến dự án không thành công”.
Với tổng kinh phí đầu tư hơn 2 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách sự nghiệp khoa học hơn 1 tỷ, hơn 1 tỷ còn lại là vốn đối ứng của các hộ dân tham gia dự án. Số tiền này sau 3 năm đã tan biến trong lòng Hồ Ia Dréh, chỉ còn những nỗi lo về các khoản nợ của người nông dân tham gia dự án là vẫn còn đó, khiến họ đứng, ngồi không yên và nghèo lại hoàn nghèo./.
Ngọc Ánh – Minh Trí