Cần có định hướng và cơ chế hỗ trợ phát triển cây chanh dây ở Kbang .

Cập nhật 21/11/2015, 11:11:20

Trong vài năm trở lại đây, một số hộ dân ở huyện Kbang đã đưa cây chanh dây vào trồng, với diện tích tương đối lớn. Thực tế cho thấy, cây chanh dây rất thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở Kbang và đã mang lại nguồn thu nhập khá cao cho người trồng. Hiện nay, người trồng chanh dây mong muốn ngành chuyên môn phối hợp kiểm tra, đánh giá cụ thể và có những cơ chế giúp người dân trong việc bao tiêu sản phẩm, để có thu nhập ổn định từ việc trồng loại cây này. 

 

Sau khi thất bại với cây gấc, tận dụng hệ thống giàn sẵn có, gia đình ông Đặng Văn Khá, ở thôn 8, xã Đông, đã tìm hiểu và chuyển sang trồng 3 ha chanh dây. Sau hơn 3 tháng trồng, chăm sóc, hiện gia đình ông Khá đã bước vào vụ thu hoạch.

 Ông Đặng Văn Khá, Thôn 8, xã Đông, huyện Kbang nói: “Cây chanh dây này cũng mang tính tự phát của người nông dân thôi. Mình là người nông dân nghe, tìm hiểu trên Internet nghe họ ca ngợi chanh dây, mệnh danh cho nó là cây siêu lợi nhuận. Từ đó, bản thân chúng tôi mua giống về trồng, học hỏi anh em – những người đi trước từ khâu đào hố, xử lý hố trước khi trồng, đến khi trồng, bắt lên giàn”.

Theo ông Khá, do mới bước vào vụ thu hoạch, nên bình quân mỗi ngày thu được khoảng 2 tạ quả. Dự kiến khi vào chính vụ sẽ thu không dưới 5 tạ quả mỗi ngày. Sau khi thu, ông sẽ lựa chọn loại chanh chất lượng nhất để bán cho thương lái xuất khẩu ra nước ngoài, với giá 30 ngàn đồng một kg. Số còn lại thì bán xô với giá trên, dưới 10 ngàn đồng/kg. Theo tính toán, mới hơn 1 tháng thu hoạch nhưng ông cũng đã thu về hơn 100 triệu đồng.

Còn đây là 5 sào chanh dây của gia đình anh Đặng Quang Duy, ở thôn 2, xã Nghĩa An. Bất đầu thu hoạch từ tháng 7 tới nay, gia đình anh đã thu được khoảng 10 tấn quả. Hàng ngày, anh phải thuê ít nhất 2 nhân công để thu hái. Nếu vào thời điểm chín rộ, anh phải thuê tới 5 nhân công.

 Anh Đặng Quang Duy, Thôn 2, xã Nghĩa An, huyện Kbang nói: “ Gia  đình tôi trồng 5 sào, tới nay thu hoạch được 3 tháng trừ chi xong còn được 30- 40 chục triệu” Anh cho biết thêm  Do thấy bà con làm  đạt thì mình làm và thấy năm nay giá cả được nên lợi nhuận hơn nhiều”.

Theo nhận xét bà con nông dân, thì kỹ thuật trồng, chăm sóc loại cây chanh dây cũng không mấy phức tạp. Trong khi lại có thời gian thu hoạch khá dài; trung bình trên dưới 1 năm. Nếu được chăm sóc tốt, bình quân mỗi ha thu hoạch được từ 30 đến 40 tấn quả. Với giá thu mua như hiện nay thì mỗi ha chanh dây đem về cho người trồng không dưới 300 triệu đồng, sau khi đã trừ chi phí đầu tư sản xuất và thuê nhân công thu hái.

         Với loại chanh xô như thế này hiện nay đang có giá trên, dưới 10 ngàn đồng tùy vào thời điểm; còn với chanh tuyển có giá 30 ngàn đồng/kg. Trong một vài năm trở lại đây cây chanh dây đã mang lại nguồn thu nhập khá cho một số hộ dân trên địa bàn huyện Kbang. Trước thực tế đó thì ngành chuyên môn cũng nên kiểm tra, đánh giá cụ thể về mức độ thích nghi cũng như hiệu quả kinh tế đem lại từ cây chanh dây để từ đó có những cơ chế, chính sách hỗ trợ cho bà con nông dân và cũng nên xem xét đưa cây chanh dây vào cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện vì hiện nay đa phần bà con nông dân đang trồng mang tính chất tự phát và đầu ra chưa thực sự ổn định.

Qua tìm hiểu, cây chanh dây được bà con ở xã Đông và Nghĩa An đưa vào trồng từ 3 năm trở lại đây, với diện tích trên 30 ha. Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ còn đang rất nhỏ lẻ. Ngoài việc tự liên hệ để xuất bán đi các nơi, thì hiện chỉ có 1 cơ sở thu mua và đầu ra của cơ sở này cũng tuỳ thuộc vào thương lái ở các tỉnh phía Bắc. Mong muốn chung hiện nay của người trồng chanh dây là có được sự quan tâm của các cấp trong vấn đề bao tiêu sản phẩm để bà con yên tâm sản xuất.

 Ông Đặng Văn Khá mong muốn: “Chúng tôi là nông dân cũng mong muốn huyện, tỉnh có chủ trương khuyến khích cho người dân phát triển cây chanh này và đảm bảo được đầu ra để cho người dân yên tâm đầu tư sản xuất và ổn định nguồn thu nhập cho người dân”.

Trước hiệu quả kinh tế của cây chanh dây, chính quyền các địa phương cũng đã kiến nghị với các ngành xem xét để đưa cây chanh dây vào cơ cấu cây trồng trên địa bàn. Từ đó, có hướng hỗ trợ người dân đầu tư phát triển sản xuất và bao tiêu sản phẩm một cách bài bản và bền vững.

 Anh Bùi Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, huyện Kbang nói: “ Những năm gần đây bà con của xã đã mạnh dạn đưa  cây chanh dây vào sản xuất. Trong 2, 3 năm gần đây trên địa bàn Nghĩa An cây chanh dây mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trước tình hình đó đối với gốc độ chính quyền địa phương chúng tôi cũng kiến nghị, đề xuất với cơ quan cấp trên nên có đợt kiểm tra khảo sát thực tế; đồng thời có định hướng có thể đưa cây chanh dây vào cơ cấu cây trồng của huyện, có chính sách khuyến khích bà con ở vùng thuận lợi phát triển cây chanh dây và hỗ trợ tập huấn, kiểm định về giống, quan tâm đến đầu ra sản phẩm chanh dây”.

 Qua thực tế cho thấy, cây chanh dây rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở một số vùng đất trên địa bàn huyện Kbang. Cây dễ trồng, dễ chăm sóc, và cho năng suất cao,  đem lại nguồn thu nhập khá cho người trồng. Tuy nhiên, các cấp, ngành mà trước hết là huyện Kbang cần có những đánh giá cụ thể, để có những quyết sách đúng đắn trong việc phát triển loại cây trồng này trên địa bàn huyện Kbang./.

 

                                                                 

Đức Hải ( Đài TT-TH Kbang)

Trả lời