Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Chư Păh đã tập trung thực hiện hiệu quả Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Qua đó giúp hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Gia đình ông Rơ Châm Luch ở làng Kênh, xã Nghĩa Hòa thuộc diện hộ nghèo, có 3 người con còn nhỏ đang tuổi ăn học, bản thân ông bị mù không thể phụ giúp gì, kinh tế gia đình do một mình vợ ông làm thuê gánh vác. Nhằm giúp gia đình ông có thêm mô hình sản xuất, thực hiện Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã đã hỗ trợ 1 con bò sinh sản trị giá gần 20 triệu đồng.
Ông Rơ Châm Luch – Làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh nói: “Hồi trước kia gia đình khó khăn, bây giờ cũng rất khó khăn vì 1 mình vợ đi làm khổ, đi làm thuê, làm ruộng, làm rẫy kiếm gạo, kiếm lúa nuôi chồng và các con nữa. Nhà nước hỗ trợ nhà ở, bò bây giờ thấy cũng tạm được, cũng vui. Cũng có bò, có nhà ở để ngủ là được rồi. Mình cố gắng nuôi bò, chăm sóc bò, sau này bò đẻ ra thì càng được, vì mình vượt lên khó khăn.”
Cũng thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, làm công nhân cạo mủ cao su để mưu sinh và nuôi 3 con ăn học, gia đình ông Rơ Châm Rưm ở làng Hreng được UBND xã Hoà Phú hỗ trợ 1 con bò sinh sản trị giá khoảng 20 triệu đồng vào đầu năm 2024. Đến nay bò đã sinh sản, là điều kiện để gia đình tăng thêm thu nhập, vươn lên thoát nghèo.
Ông Rơ Châm Rưm – Làng Hreng, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh bày tỏ: “Gia đình tôi nghèo, đông con, không có đất sản xuất, cái gì cũng không có. Nhà nước hỗ trợ cho mình con bò, mình vui và sung sướng. cảm ơn Đảng, nhà nước, mình sẽ nuôi, chăm sóc nó.”
Thực hiện Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từ năm 2022 đến nay, huyện Chư Păh được phân bổ trên 7 tỷ đồng. Huyện đã giao Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND 14 xã, thị trấn khảo sát nhu cầu của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để xây dựng dự án phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế ở địa phương. Đến nay đã giải ngân trên 2,2 tỷ đồng để hỗ trợ bò, phân bón theo thống nhất của đối tượng thụ hưởng.

Ông Lê Văn Hoàng – Phó Trưởng phòng LĐ – TB & XH huyện Chư Păh cho biết: “Dự án 2 Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thì phần lớn nguồn vốn này giao về cho các xã làm chủ đàu tư, các xã đã rà soát cái nhu cầu và số hộ được thụ hưởng để tổ chức triển khai thực hiện. Hiện tại trên địa bàn huyện đang chọn các mô hình như hỗ trợ bò, dê, phân bón đối với hộ thụ hưởng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trong 36 tháng. Và đến thời điểm hiện nay các xã, thị trấn đã hoàn thành xong hết các bước, thủ tục, hồ sơ và 1 số xã thị trấn đã tiến hành giải ngân cấp phát nguồn kinh phí đó đến tận tay cho đối tượng thụ hưởng.”
Việc thực hiện Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo tại huyện Chư Păh đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp nhiều người nghèo được tiếp cận các chính sách của Đảng và Nhà nước, trao niềm hy vọng, tạo động lực vươn lên thoát nghèo bền vững./.
Diễm Ly – Bùi Đại