Vài năm gần đây, tại một số địa phương trong cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng đã xuất hiện những người giả danh nhà chùa, đội lốt thầy tu để đi bán nhang với giá cao gấp nhiều lần so với giá thực tế hay lợi dụng lòng từ bi của nhiều người để quyên góp tiền “công đức” . Điều này đã gây không ít bức xúc trong nhân dân. Đáng nói là gần đây tại một số xã, phường trên địa bàn Tp.Pleiku xuất hiện một số cá nhân tự xưng và lợi dụng danh nghĩa của chùa Bửu Quang ở tổ 13, phường Hội Phú, Tp.Pleiku tổ chức bán nhang và đặc biệt là quyên góp tiền “công đức”. Đây là hành vi trái với đạo lý cần được ngăn chặn kịp thời.

Trao đổi giữa phóng viên với Đại đức Thích Đồng Lạc, CHùa Bửu Quang, TP.Pleiku.
Khoảng nửa tháng trước, gia đình bà Nguyễn Thị Vân ở tổ 2, phường Yên Thế, Tp.Pleiku tiếp chuyện một người đàn ông khoảng 30 tuổi, nói giọng miền Nam và mặc áo nhà sư màu vàng tự xưng là người của chùa Bửu Quang vận động bà mua nhang và đóng góp tiền công đức… Để có thể thuyết phục bà, người thanh niên trên đã đưa ra nhiều sổ sách. Tuy nhiên vì đã quá quen các thầy, cũng như trụ trì chùa Bửu Quang nên bà đã khéo léo từ chối. Bà Nguyễn Thị Vân-Tổ 2, phường Yên Thế, Tp.Pleiku kể lại câu chuyện mình đã gặp: “Khoảng nửa tháng trước tầm 8 đến 9 giờ có người vào nhà tôi mang bó nhang mời tôi mua nhang và đem theo quyển sổ có đóng dấu ghi người quyên góp 3 triệu, có người đóng góp 5 triệu và mời mua nhang giúp chùa và quyên góp để xây dựng chùa Bửu Quang đang xây dựng. Tôi đã gặp trường hợp này rất nhiều lần và lần này thì người này tự xưng là chùa Bửu Quang. Tôi đã từ chối khéo”.
Không chỉ hộ bà Vân mà thời gian gần đây khá nhiều hộ gia đình trên địa bàn tổ 2, phường Yên Thế và tổ 3, phường Đống Đa, Tp.Pleiku cũng đã gặp phải những trường hợp tương tự. Bà Mai Thị Miến-Tổ 3, phường Đống Đa, Tp.Pleiku kể: “Cách đây 3 ngày khoảng 12 giờ lúc đó tôi đang ngồi ăn cơm một mình thì có thầy vào bán nhang và nói quyên góp ủng hộ chùa đang xây. Tôi hỏi là sao không để phật tử đi mà thầy đi làm gì, thầy nói vì chùa đang xây dựng nên bắt buộc thầy phải đi. Thầy đưa sổ ra nói là chùa Bửu Quang, đường Nguyễn Viết Xuân”.
Qua làm việc với Đại đức Thích Đồng Lạc-Trụ trì chùa Bửu Quang, Tp.Pleiku được biết: Mặc dù nhà chùa đã và đang xây dựng các hạng mục công trình nhưng thời gian qua, chùa Bửu Quang chưa bao giờ tổ chức việc làm trái với đạo lý nhà Phật này.
Đại đức Thích Đồng Lạc-Trụ trì chùa Bửu Quang, Tp.Pleiku đề nghị: “Gần đây có một số phật tử thông tin là có 6 người đi trên 3 chiếc xe máy vừa bán nhang, vừa lấy sổ quyên góp trong đó có hình tôi và nói là đệ tử chùa Bửu Quang vừa buộc mọi người mua nhang, vừa quyên góp tiền xây dựng chùa. Việc làm này, tôi khẳng định là nhà chùa không có khâu tổ chức nào và cử bất cứ ai đi bán nhang, cũng như lấy sổ quyên góp xây dựng chùa, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của phật tử. Trường hợp đó phát hiện nếu có thì phật tử và chính quyền cần ngăn chặn để không ảnh hưởng đến uy tín của chùa nói riêng và Phật giáo nói chung”.
Có thể nói, một số đối tượng vào vai các nhà sư, lợi dụng danh nghĩa của chùa Bửu Quang, Tp.Pleiku nói riêng và Phật giáo nói chung để đi khất thực, bán nhang với giá cao gấp nhiều lần thực tế hay quyên tiền công đức để xây dựng chùa nhưng mục đích chính để trục lợi cho bản thân là hành vi đáng lên án và cần phải được ngăn chặn kịp thời. Thời gian qua, công an ở các địa phương cũng đã phát hiện và bắt giữ những đối tượng giả danh, lừa đảo này. Chính vì vậy, mỗi người dân, hộ gia đình cần đề cao cảnh giác để không rơi vào tình trạng bị mất tiền và bị lạm dụng lòng hiếu nghĩa./.
Thiên Thanh-Thanh Sáng