Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV, sáng nay (2/10), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri xã Nghĩa An (huyện Kbang), chiều cùng ngày tiếp xúc cử tri xã Chư Krey (huyện Kông Chro). Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri, về phía Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có các đồng chí: Siu Hương – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Hoàng Anh – Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý – Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Đại tá Đinh Văn Thê – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Rơ Châm H’Phik – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Chư Păh. Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện cấp ủy, chính quyền 2 huyện: Kbang và Kông Chro.
Tại các buổi tiếp xúc cử tri, sau khi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo về chương trình, nội dung của Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV, cử tri các địa phương đều bày tỏ vui mừng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ và giám sát của Quốc hội, kinh tế – xã hội của đất nước có bước phát triển mạnh mẽ, đời sống của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa như tại tỉnh Gia Lai tiếp tục được nâng lên; quốc phòng – an ninh, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được tăng cường. Đồng thời, cử tri cũng đặt nhiều kỳ vọng vào Kỳ họp thứ Tám, khi Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước và xem xét, thông qua nhiều dự án luật có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân. Cùng với đó, cử tri các địa phương đã có nhiều ý kiến, kiến nghị xoay quanh các nhóm vấn đề, như: Đầu tư hạ tầng cơ sở thiết yếu, nhất là hệ thống giao thông nội đồng để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; quan tâm hỗ trợ sinh kế, đất ở để tạo điều kiện cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số ổn định đời sống, yên tâm phát triển sản xuất.
Ông Đinh Hơi – Làng Veh, xã Chư Krey, huyện Kông Chro kiến nghị: “Ở xã Chư Krey đây thì khu dân cư rất là hẹp, đất nhiều đồi núi; đất 2 bên đường thì bà con làm rẫy, làm ruộng hết nên mong thời gian tới làm sao Đoàn đại biểu Quốc hội yêu cầu tỉnh, huyện, xã quan tâm có kế hoạch cấp đất ở cho người dân.”
Nhóm vấn đề cũng được cử tri 2 địa phương kiến nghị nhiều là việc giải quyết các thủ tục về đất đai còn chậm trễ; cần sớm biên soạn và xuất bản 1 bộ sách giáo khoa chung để phục vụ công tác giảng dạy; có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đối tượng có những hành vi chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, cử tri cũng kiến nghị cần đảm bảo quyền lợi cho người dân, nhất là khi khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế.

Ông Trương Thế Mỹ – Thôn 2, xã Nghĩa An, huyện Kbang kiến nghị: “Nhà nước khuyến khích mua BHYT là đúng là để bảo vệ quyền lợi cho người dân. Và quyền đó là những lúc ốm đau nhưng thuốc không đủ, có khi chỉ có 3 loại, còn 2 loại không có, buộc phải mua ngoài. Cho nên tôi ý kiến về vật tư y tế của cấp huyện, cấp tỉnh; nên kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để đề nghị Bộ Y tế để giúp cho người dân.”
Ông Đinh Hà Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai trả lời cử tri: “Đối với thuốc thì tỉnh tổ chức đấu thầu tập trung theo giai đoạn; như giai đoạn 2023 – 2024 đã đấu thầu được 772 danh mục và hiện tại chúng tôi đang đấu thầu giai đoạn 2025 – 2026. Với nhửng con số trên thì về cơ bản thuốc cơ bản cung ứng đủ. Tuy nhiên cũng có giai đoạn thiếu thuốc cục bộ do việc cung ứng giữa nhà thầu và các đơn vị y tế.”
Cùng với lĩnh vực y tế, nhiều ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri cũng đã được lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện chính quyền các địa phương giải trình làm rõ.
Phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Siu Hương – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cảm ơn những ý kiến đóng góp chính đáng của cử tri đã thể hiện trách nhiệm của người dân đối với sự phát triển chung của đất nước và địa phương. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng và nêu tại nghị trường Quốc hội để xem xét, thảo luận để sớm có ý kiến trả lời cho người dân; đồng thời cũng sẽ theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết của cơ quan chức năng đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Liên quan đến vấn đề gây bức xúc cho người dân trong thời gian qua, được nhiều cử tri phản ánh, kiến nghị đó là việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục về đất đai chậm, nhiều phiền hà, đồng chí Phó Trưởng Đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tiến hành giám sát ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh và cho thấy còn những bất cập, hạn chế như cử tri phản ánh. Qua đây, đồng chí Phó Trưởng Đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các ngành chức năng, địa phương quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhanh chóng giải quyết các thủ tục về đất đai cho người dân.

Đồng chí Siu Hương – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu: “Các huyện chỉ đạo cáp xã kiểm tra các hồ sơ thuộc thẩm quyền của xã hoặc những hồ sơ liên quan đang ở huyện thì cũng kiểm tra, rà soát lại để giải quyết kịp thời. Và những hồ sơ nào mà cần sự phối hợp giữa huyện với Sở TN-MT hoặc phức tạp hơn cần có sự phối hợp của các cơ quan khác thì cũng cần giải thích cho người dân hiểu để người dân chia sẻ, phối hợp với cơ quan Nhà nước để làm sao giải quyết được cho người dân. Vừa rồi Luật Đất đai mới ban hành thì có rất nhiều quy định mới và đã phân cấp về cho địa phương rất nhiều nội dung; và liên quan đến đất đai thì có rất nhiều văn bản thì đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn thì cùng với việc phổ biến cho người dân để hiểu chính sách pháp luật mới thì cần quán triệt đến anh em chuyên môn, nhất là ở cấp xã để nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.”
Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao tặng 24 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Nghĩa An (huyện Kbang) và xã Chư Krey (huyện Kông Chro)./.
Đức Hải – R‘Piên