Thời gian qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doah giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai sâu rộng. Qua đó đã xuất hiện rất nhiều cá nhân điển hình tiên tiến. Trong Mục Việc tốt quanh ta sáng nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện về ông Đinh Huốc – Nông dân tiêu biểu của làng Gliêk, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ dám nghĩ, dám làm, được bà con tin yêu, cảm mến.
Với hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Gliêk là một trong những làng còn nhiều khó khăn của huyện Đak Pơ. Đất đai khô cằn, điều kiện khí hậu không thuận lợi, hầu hết người dân trong làng chỉ dựa vào nương rẫy với cây mì, cây mía và lúa rẫy, vất vả quanh năm cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc. Không chịu bó hẹp trong cái khó cái khổ ấy mãi, cách đây vài năm, ông Đinh Huốc đã mạnh dạn vay vốn để mở rộng diện tích trồng mía, áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, tham gia trồng rừng với cây keo và cây bạch đàn. Chỉ sau vài năm, kinh tế gia đình ông đã có sự chuyển biến rõ rệt . Nhiều năm liền, ông Đinh Huốc được vinh dự nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã.
Ông Lê Thành Công – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đak Pơ nhận xét: “Đồng chí Đinh Huốc là một trong những nông dân rất là tích cực của làng Gliêk, mạnh dạn đi đầu trong việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi, biết áp dụng khoa học kỹ thuật, tưới tiết kiệm vào trồng trọt từ đó kinh tế ổn định. Đồng chí còn rất nhiệt tình hướng dẫn bà con nông dân và cả trong công tác xã hội của địa phương.”
Không chỉ làm kinh tế giỏi, giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Đak Pơ, kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận làng Gliêk, ông Đinh Huốc luôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con trong làng mạnh dạn “thay đổi nếp nghĩ, cách làm” , sẵn sàng hỗ trợ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn bà con sản xuất, chăn nuôi sao cho hiệu quả. Nhiều năm qua, bà con làng Gliêk tin tưởng bầu ông Đinh Huốc là Người có uy tín của làng, không chỉ vì ông “nói được, làm được” mà còn luôn nhẫn nại, nhiệt tình, hết lòng với mọi việc lớn, nhỏ trong làng.
Ông Đinh Huốc – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ chia sẻ: “Trước đây thì dân trong làng còn khó khăn nhiều, họ không biết cách làm ăn, nay thì đỡ rồi. Nhờ có sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước nên số hộ nghèo cũng đã giảm nhiều so với trước. Bản thân tôi thì cũng cố gắng, thấy làng mình phát triển thì cũng mừng.”
Làng Gliêk hiện còn rất nhiều khó khăn, ông Đinh Huốc cho biết bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để phát triển kinh tế gia đình và hỗ trợ, động viên bà con thi đua phát triển sản xuất, chăn nuôi. Tin tưởng, với tinh thần và quyết tâm cao, ông Đinh Huốc và bà con làng Gliêk sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, góp phần hiệu quả vào công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Trương Trang – Ksor Tuối