Chư Păh phát huy hiệu quả mô hình Camera an ninh

Cập nhật 30/9/2024, 16:09:32

Những năm gần đây, huyện Chư Păh đã thực hiện mô hình Camera an ninh rộng khắp tại 14 xã, thị trấn. Mô hình đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ đắc lực cho việc phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Xã Ia Nhin, huyện Chư Păh hiện có hơn 1.800 hộ với trên 7.200 nhân khẩu sinh sống ở 8 thôn, làng. Tháng 11/2023, Công an xã Ia Nhin đã tham mưu Thường trực Đảng ủy, UBND xã xây dựng mô hình Camera an ninh với phương châm xã hội hóa từ người dân. Đến nay, xã đã lắp đặt được 18 camera an ninh, tập trung tại những điểm giao nhau ra vào địa bàn, khu trường học, chợ và điểm đen về an toàn giao thông.

Thiếu tá Dư Văn Chiến – Trưởng Công an xã Ia Nhin, huyện Chư Păh cho biết: “Sử dụng mô hình camera an ninh có hiệu quả, thường xuyên tham mưu cho ban chỉ đạo cấp xã có những kế hoạch tuần tra kiểm soát, tận dụng nguồn camera an ninh để xử lý các đối tượng có sử sụng phương tiện xe máy lưu thông trên địa bàn mà không đội mũ, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ để trích xuất camera gửi về công an huyện để xử lý theo quy định của pháp luật.”

 Chị Đinh Thị Thanh – Thôn 1, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh bày tỏ: “Từ khi có camera thì thấy đường xá, mọi người chấp hành giao thông là nghiêm túc hơn, không còn lạng lách, đánh võng. Tình hình chung ở đây là trộm cắp cũng ko có, nói chung là nó cũng đỡ nhiều. Là một công dân tôi thấy mô hình này rất đảm bảo.”

Nghĩa Hưng là xã đầu tiên của huyện Chư Păh triển khai mô hình Camera an ninh. Từ năm 2022, xã đã huy động nguồn lực xã hội hóa được 40 triệu đồng để lắp đặt 5 camera an ninh. Nhờ có mô hình đã giúp lực lượng Công an xã kịp thời nắm bắt tình hình, điều tra, xử lý hơn 20 vụ việc vi phạm pháp luật.

Thượng úy Nguyễn Văn Quang – Phó Trưởng Công an xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh nói: “Mô hình Camera an ninh thì công an xã đã triển khai từ năm 2022. Hiện tại đã triển khai được 5 mắt Camera phục vụ cho công tác. Thứ nhất là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cho địa bàn, thứ hai nữa là giải quyết các vụ việc tai nạn giao thông trên 20 vụ. Đặc biệt là các vụ trộm cắp tài sản tại các chùa vào đầu năm 2023, đã khám phá điều tra bắt 2 đối tượng. Trong đó 1 đối tượng trộm ở chùa Bửu Minh và 1 đối tượng trộm ở chùa, các am trên địa bàn.”

Xác định rõ vai trò quan trọng của ứng dụng khoa học – kỹ thuật trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an huyện Chư Păh đã xây dựng mô hình Camera an ninh, theo đó đã lắp đặt hơn 100 camera tại 14 xã, thị trấn trong huyện. Thông qua mô hình đã giúp lực lượng công an chủ động hơn trong nắm tình hình 24/24h; hỗ trợ xử lý, giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến tai nạn giao thông, trộm cắp tài sản.…

Thượng tá Nguyễn Duy Anh – Trưởng Công an huyện Chư Păh trao đổi: “Đến nay 14 xã, thị trấn đã xây dựng được mô hình Camera an ninh với hơn 100 mắt camera. Qua thời gian thực hiện mô hình Camera đã mang lại lợi ích rất thiết thực trong công tác đảm bảo ANTT. Đó là phòng ngừa để các đối tượng giảm bớt những hoạt động manh động, liều lĩnh. Thứ hai nữa trong quá trình truy xét, điều tra các vụ việc mô hình Camera cũng giúp cho lực lượng Công an điều tra, khám phá rất nhiều vụ án, vụ việc liên quan đến TNGT.”

Thời gian tới, huyện Chư Păh tiếp tục nhân rộng mô hình Camera an ninh để góp phần tăng cường giám sát, phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.

Diễm Ly – Bùi Đại

Trả lời