9 tháng của năm 2024, các ngành, lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai đã kiểm tra, phát hiện 1.709 vụ/1.536 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; khởi tố 36 vụ/56 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 1.382 vụ; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 24,2 tỷ đồng.
Trong đó có 402 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 65 vụ hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 1.242 vụ gian lận thương mại, an toàn thực phẩm và các vi phạm khác.Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai, tình trạng kinh doanh hàng hóa trên địa bàn tỉnh giả mạo các thương hiệu nổi tiếng có diễn biến phức tạp với nhiều hình thức tinh vi, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong đấu tranh, phát hiện. Dự báo, từ nay đến cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tình hình thị trường sẽ diễn biến sôi động do nhu cầu mua sắm tăng. Các lực lượng chức năng sẽ tăng cường quản lý địa bàn, dự báo, nắm tình hình, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các đối tượng vi phạm pháp luật./.
Mỹ Tiến – R’Piên