Dựa vào tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Krông Pa phối hợp với chính quyền địa phương đã có nhiều cách làm hay, trong đó lồng ghép thực hiện các phong trào, cuộc vận động do các cấp phát động đạt hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa đã có nhiều đổi mới trong triển khai thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Trong quá trình triển khai các phong trào, cuộc vận động đều gắn với thực hiện Chỉ thị số 12 ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Ông Trịnh Thanh Khiết – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa cho biết: “Uỷ ban MTTQVN huyện Krông Pa đã triển khai các cuộc vận động, phong trào tại cơ sở. Địa phương đã triển khai các mô hình như hỗ trợ mô hình sinh kế như chăn nuôi dê, chăn nuôi bò, mô hình thay đổi nếp nghĩ cách làm, mô hình phát triển sản xuất, trồng mía cánh đồng mẫu lớn….kêu gọi vận động đóng góp Quỹ Vì người nghèo để xây dựng nhà ở cho gia đình khó khăn.”
Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Krông Pa đã phối hợp với chính quyền triển khai có hiệu quả các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.
Ông Lê Văn Thoát – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa cho biết: “Trong những năm qua,UB MTTQ thị trấn thường xuyên tuyên truyền bà con dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ cách làm, áp dụng khoa học vào sản xuất; hướng dẫn bà con biết chi tiêu tiết kiệm để đầu tư, sử dụng nguồn vốn của ngân hành chính sách để mua máy sản xuất nông nghiệp, đầu tư để phát triển sản xuất, tăng năng suất…”
Ông Kpăh Mười – Trưởng Ban Công tác Mặt trận buôn Ma Giai, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa trao đổi: “Chúng tôi vận động người dân trong thôn hưởng ứng tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tuyên truyền bà con ăn uống hợp vệ sinh, không dùng nước suối mà dùng nước giếng khoan để đảm bảo sức khoẻ an toàn; vận động con em đến trường đúng độ tuổi và học đều để duy trì sĩ số, để biết chữ sau này làm ăn tốt hơn; vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đường ra các cánh đồng…”
Thông qua triển khai các cuộc vận động đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều hộ mạnh dạn vay vốn để đầu tư thâm canh sản xuất cây trồng, đa dạng các vật nuôi, tăng thu nhập, ổn định đời sống.
Bà Ksor H’Tăng – Tổ dân phố 5, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa chia sẻ: “Mình và bà con ở đây được các cấp giúp đỡ rất nhiều. Gia đình mình làm lúa, làm mía; vay vốn để mua máy cày, máy gặt, mình thu hoạch được nhiều, cuộc sống ngày càng tốt hơn.”
Ông Nay Thiay – Người dân buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa nói: “Gia đình mình và bà con sản xuất thì thay đổi giống mới, áp dụng khoa học nên năng suất đạt cao, rồi nuôi thêm bò và heo nữa… Nhiều gia đình cùng mình tham gia mọi việc để phấn đấu xây dựng thôn đạt nông thôn mới…”
Nhờ lồng ghép triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ vùng sâu vùng xa nên trên địa bàn huyện Krông Pa hầu hết các thôn, buôn đã có đường bê tông, đường nhựa đến tận trung tâm xã; 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 90% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh… Huyện Krông Pa đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 5 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số./.
Ngọc Ánh – Huy Toàn – Sơn Trung – Huy Toàn