Thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị các đối tượng lừa đảo giả danh Cảnh sát giao thông liên lạc gửi thông báo phạt nguội.
Theo đó, các đối tượng lừa đảo tự xưng là Cảnh sát giao thông để thông báo với người dân về hành vi vi phạm giao thông; đồng thời cho biết do đã quá thời hạn xử lý nên đề nghị người vi phạm cung cấp số biên bản. Nếu người vi phạm chưa nhận được biên bản, các đối tượng yêu cầu người vi phạm cung cấp các thông tin cá nhân để lực lượng chức năng cung cấp số biên bản, hành vi vi phạm, hình thức xử lý, số tiền xử phạt. Sau đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản chúng gửi tới.
Cơ quan Công an khuyến cáo: Các trường hợp bị phạt nguội, Cảnh sát giao thông đều gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện hoặc người liên quan đến trụ sở cơ quan Công an (nơi xảy ra vi phạm) để làm việc. Vì thế, người dân không nên tin và làm theo hướng dẫn của các đối tượng lạ gọi thông báo vi phạm qua điện thoại, tin nhắn. Đồng thời, không cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm và không truy cập vào các đường link lạ.
Đoàn Bình – Thanh Sáng