Vận động tiểu thương vào kinh doanh tại chợ xã Ia Hla, huyện Chư Pưh sau nhiều năm bỏ hoang

Cập nhật 27/9/2024, 10:09:16

Chợ xã Ia Hla, huyện Chư Pưh đượcđầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách Nhà nước với tổng kinh phí 3 tỷ đồng. Chợ đã hoàn thành và được đưa vào hoạt động từ tháng 9/2021 với mục tiêu trở thành địa điểm giao thương hàng hóa tập trung, an toàn của người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, từ khi được đưa vào hoạt động đến nay đã hơn 3 năm nhưng thời gian tiểu thương vào kinh doanh, buôn bán tại chợ xã Ia Hla chỉ vỏn vẹn vài ba tháng. Vậy lý do vì sao các tiểu thương không muốn vào chợ? Làm sao để tránh lãng phí một công trình được Nhà nước đầu tư tiền tỉ?

Nằm cách trung tâm xã chỉ 200m, đường sá đi lại thuận lợi nhưng chợ xã Ia Hla vẫn nằm trơ trọi, không một bóng người ra vào mua bán. Một số hạng mục đầu tư trong khu vực chợ sau nhiều năm không được đưa vào sử dụng cũng đã bắt đầu xuống cấp, hư hỏng, xung quanh chợ cỏ dại mọc um tùm.

Được biết, chợ xã Ia Hla được xây dựng từ năm 2020 và hoàn thành, đưa vào hoạt động từ tháng 9/2021. Chợ được xây dựng kiên cố với đầy đủ hạng mục kèm theo như điện, nước, hệ thống phòng cháy, chữa cháy…trên tổng diện tích hơn 430m2 và được phân thành 40 lô bên trong nhà lồng, cùng khu vực bán hàng tươi sống có mái che là 24 lô. Tuy nhiên, từ khi được đưa vào hoạt động đến nay, tiểu thương chỉ tập trung buôn bán được vài ba tháng, sau đó lại bỏ chợ và quay về các ngã 3, ngã 4 – nơi có đông dân cư để buôn bán.

 Ông Rah Lan Hoen – Chủ tịch UBND xã Ia Hla, huyện Chư Pưh cho biết: “Đầu tiên hơn 20 hộ vào bán tại chợ nhưng do lượng người đến mua rất ít nên các hộ tiểu thương bán ế. Sau đó họ mang về bán ở nhà, có người tới mua thì bán, không có thì thôi.”

Trong khi chợ được đầu tư tiền tỷ không một bóng người mua bán thì cách đó khoảng 200 mét, ngay tại ngã tư thôn Tai Pêr của xã Ia Hla cảnh mua bán lại diễn ra khá tấp nập. Quanh khu vực này, hiện có khoảng 10 hộ tiểu thương đang kinh doanh các mặt hàng tạp hóa, rau xanh và thực phẩm tươi sống. Theo các tiểu thương, khi chợ xã Ia Hla đi vào hoạt động, một số tiểu thương đã chấp hành sự vận động của chính quyền, chuyển vào chợ mới để kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên, một số hộ tiểu thương khác có giấy phép buôn bán tạp hóa kết hợp buôn bán thực phẩm tại nhà lại không chịu vào chợ. Người mua vốn đã ít mà chợ lại họp ở nhiều nơi nên các tiểu thương vào chợ không thể cạnh tranh được với những người buôn bán ở các khu vực như các ngã ba, ngã tư nên họ lại tìm cách ra ngoài.

Bà Tô Thị Thanh – Tiểu thương nói: “Về chợ bán không ai mua hết, ngồi cả buổi sáng bán từ 5h đến 7h được 200 đến 250 ngàn thì làm được gì, không đủ tiền xăng đi lại, tiền hàng mua thì rất nhiều nhưng không bán được thì phải làm sao.”

Chị Nguyễn Thị Mỹ Thương – Tiểu thương chia sẻ: “Nếu chính quyền vận động xuống chợ thì bây giờ muốn tiểu thương chúng tôi vào chợ thì chính quyền địa phương phải quyết liệt dẹp hết việc mua bán trên khu vực này, tất cả cùng vào chợ thì may ra mới được. Nếu xuống mà trên này vẫn có người mở bán thì đâu có ai xuống chợ để mua đâu.”

Được biết, thời gian qua, UBND xã Ia Hla đã triển khai nhiều giải pháp để đưa các tiểu thương vào kinh doanh, buôn bán tập trung trong khu vực chợ mới xây. Theo đó, 2 tổ công tác đã được thành lập, gồm: Tổ tuyên truyền, vận động tiểu thương và tổ tham mưu, xử lý vi phạm hành chính, lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang ATGT làm nơi kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên, việc chấp hành cũng chỉ duy trì được một thời gian ngắn, khi không có sự xuất hiện của các tổ công tác, người dân lại tái phát việc bày hàng hóa ra các khu vực ngã ba, ngã tư để mua bán.

Ông Rah Lan Hoen – Chủ tịch UBND xã Ia Hla, huyện Chư Pưh cho biết: “Chúng tôi tiếp tục vận động các tiểu thương vào chợ để buôn bán. Nếu các hộ tiểu thương vẫn tiếp tục quay về bán ở chỗ cũ thì chúng tôi sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Kêu gọi tiểu thương các xã lân cận vào đăng ký buôn bán tại chợ xã Ia Hla để phát triển kinh tế xã hội của địa phương, để bộ mặt của xã ngày càng phát triển.”

Quyết tâm của chính quyền địa phương là rất lớn, tuy nhiên để có thể vận động tiểu thương vào hoạt động, kinh doanh ổn định, lâu dài tại chợ đã được Nhà nước đầu tư xây dựng thì cần phải có những giải pháp căn cơ, đồng bộ hơn nữa. Nếu không, tình trạng tiểu thương vào chợ ít ngày rồi lại chuyển ra sẽ tiếp tục tái diễn và công trình được Nhà nước đầu tư tiền tỷ sẽ không phát huy hiệu quả, gây lãng phí.

Ngọ Hà – R’Piên

Trả lời