Công an TP.Pleiku với các mô hình dân vận khéo hướng về cơ sở

Cập nhật 25/9/2024, 16:09:16

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chiến đấu, xây dựng lực lượng, nhiều năm qua, Công an TP.Pleiku còn đẩy mạnh các hoạt động dân vận khéo, hướng về cơ sở, hỗ trợ, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó không chỉ thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó quân dân mà còn phát huy sức mạnh của người dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Mô hình kết nghĩa giữa Công an TP.Pleiku, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an thành phố với làng Dò Guăh, xã Chư Á, TP.Pleiku 1 trong những mô hình dân vận khéo vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen. Để tạo nên những dấu ấn rõ nét trong công tác kết nghĩa giữa cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố với bà con trong làng,vào những dịp lễ, tết, năm học mới và các lễ hội của làng, các cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Pleiku đã tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao lồng ghép tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là tuyên truyền bà con phát huy sức mạnh đại đòan kết toàn dân tộc, không tin, không nghe, không làm theo những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, xây dựng làng văn hóa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tá Vũ Thọ Hanh – Phó Trưởng Công an TP.Pleiku thông tin: “Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đã đến từng nhà để tìm hiểu hoàn cảnh của từng bà con, từng gia đình để hỗ trợ bà con phát triển kinh tế cũng như giữ gìn an ninh trật tự. Trong những ngày lễ, tết, ngày hội trong làng cán bộ chiến sĩ đều tổ chức quyên góp, hỗ trợ bà con bằng vật chất và tinh thần. Qua đó bà con đã hỗ trợ cho Công an thành phố rất nhiều trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.”

Trong 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Pleiku cùng với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đã tự nguyện đóng góp kinh phí, đồng thời vận động các mạnh thường quân tổ chức thăm hỏi, tặng tiền mặt, lương thực thực phẩm cho người dân và sách vở, đồ dùng học tập, tặng quà… cho các em học sinh làng Dò Guăh, xã Chư Á với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Qua đó không chỉ tiếp bước đến trường cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giữ vững an ninh trật tự tại 1 những trong làng xa và khó khăn nhất của xã Chư Á, TP.Pleiku.

Em H’Thùy Kưm – Làng Dò Guăh, xã Chư Á, TP.Pleiku  bày tỏ: “Được các cô chú Công an tặng thì bố mẹ đỡ mua hơn. Trong năm học mới con sẽ cố gắng học tốt hơn.”

Ông Rơ Lan Juh – Trưởng thôn làng Dò Guăh, xã Chư Á, TP.Pleiku cho biết: “Đời sống của bà con, phát triển kinh tế cũng rõ rệt, xây nhà, đường làng ngõ xóm sạch sẽ. Cảm ơn Công an thành phố đã quan tâm trong thời gian vừa qua. Trong làng cũng ổn định tình hình an ninh trật tự. Nhiều năm làng đạt danh hiệu làng văn hóa, năm nay phấn đấu làng nông thôn mới.”

Cùng với mô hình kết nghĩa với làng, từ năm 2023 đến nay, Công an TP.Pleiku còn tích cực triển khai mô hình làm Căn cước công dân “4 tại chỗ”. Qua các chiến dịch cấp CCCD và làm lưu động tại các xã, phường, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.Pleiku đã phối hợp với Công an các xã, phường trực tiếp đến tận nhà để làm CCCD cho hơn 330 trường hợp công dân có đủ điều kiện nhưng già yếu, bệnh tật, khó khăn trong đi lại và không thể trực tiếp đi đến các địa điểm cấp CCCD của lực lượng Công an để làm. Với nhiều ý nghĩa nhân văn, mô hình dân vận khéo này của Công an TP.Pleiku vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai khen thưởng. Qua đó không chỉ giúp những công dân có hoàn cảnh đặc biệt có được giấy tờ tùy thân thiết yếu, được khám chữa bệnh và thực hiện các giao dịch dân sự hàng ngày mà còn góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân đối với công tác cải cách hành chính của lực lượng Công an.

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Tổ dân phố 8, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku nói: “Tôi đau 6,7 năm rồi tôi đi không được. Mấy chú Công an đến làm căn cước cho tôi, tôi có đi khám bệnh thì có mà khám, chứ giờ đâu làm gì được nữa đâu. Cảm ơn mấy chú Công an nhiều.”

Qua các mô hình dân vận khéo được Công an TP.Pleiku thực hiện không chỉ góp phần giúp bà con DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, chung tay giữ vững bình yên thôn làng mà còn tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an với bà con. Qua đó góp phần tô thắm những hình ảnh đẹp về lực lượng Công an trong lòng Nhân dân, từ đó thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”./.

Thiên Thanh – Viễn Khánh

Trả lời