Thời gian qua, trên địa bàn huyện Chư Păh đã xuất hiện nhiều gương nông dân đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu với các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao, góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm; là nhân tố điển hình để động viên, khuyến khích, nhân rộng tại địa phương.
Ông Rơ Châm Cênh, dân tộc Jrai là một trong những tấm gương người dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi tại địa phương. Trước đây, việc sản xuất lúa của gia đình chủ yếu theo cách truyền thống, năng suất và chất lượng không cao, lợi nhuận không đảm bảo, đời sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Nhận thức được việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sẽ mang lại hiệu quả cao, ông Cênh chủ động tham gia các buổi hội thảo, tập huấn do hội nông dân và ngành nông nghiệp tổ chức. Ông còn trồng 2 ha cà phê, cao su, chăn nuôi thêm hơn 20 con bò, heo; thu nhập ổn định, hàng năm khoảng 800 triệu đồng.
Ông Ksor Cênh – Làng Mrông Ngó 3, xã Ia Ka, huyện Chư Păh chia sẻ: “Mình phải đi tới mình hỏi, mình làm theo, tập huấn làm theo. Mình phải cố gắng làm, huy động con cái mình, làm không được mình kiếm thêm công người trong làng. Hồi trước là từ làm lúa, cà phê, trồng thêm cây cao cu hoặc là chăn nuôi heo bò. Đời sống mới ổn định, thu nhập một năm tới 700-800.”
Ông Rơ Châm Thuyn là hội viên nông dân làng Vân, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh. Với ý chí, khát vọng vươn lên làm giàu trên chính quê hương mình, ông đã chịu khó học hỏi, tìm các giống cây trồng hiệu quả để áp dụng trong sản xuất nông nghiệp. Năm 2010, ông là người tiên phong trong làng trồng sầu riêng xen cà phê. Qua 14 năm thực hành, đến nay gia đình ông có hơn 3 ha cà phê, sầu riêng; cho thu nhập ổn định 500 triệu đồng/năm sau khi đã trừ chi phí. Ông Thuyn là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu vừa được UBND huyện khen thưởng.
Ông Rơ Châm Thuyn – Làng Vân, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh nói: “Nói chung phát triển kinh tế mình phải cố gắng, học hỏi kinh nghiệm, học hỏi người ta. Phân bón, thuốc, mình hỏi người ta mình làm. Ví dụ sầu riêng mình đi hỏi kinh nghiệm người ta có trước. Gia đình canh tác sầu riêng với cây cà thôi. Hàng năm trừ chi phí còn hơn 500 triệu.”

Năm 2024, toàn huyện Chư Păh có 5.100 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có trên 1.500 hộ nông dân đồng bào dân tộc thiểu số. Họ là những tấm gương năng động, dám nghĩ, dám làm, tạo việc làm cho nhiều lao động, tích cực tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, góp phần thay đổi diện mạo quê hương.
Ông Võ Xuân Bảo – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Păh cho biết: “Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trong hội viên nông dân thì về phía huyện, trước hết là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các mô hình về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ hai là tập huấn về vấn đề khoa học kỹ thuật để người dân nắm được, hiểu được vấn đề chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế bền vững. Bên cạnh đó hội cũng đã hỗ trợ quỹ, vốn quỹ hỗ trợ nông dân để hỗ trợ cho người dân có nguồn vốn mua cây giống, con giống để phát triển kinh tế.”
Tận dụng được lợi thế về phát triển kinh tế nông nghiệp cùng với các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, những tấm gương đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Chư Păh ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Họ là những nhân tố điển hình tạo động lực cho sự phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện./.
Diễm Ly – Bùi Đại