Trong những năm qua hoạt động và công tác của Mặt trận các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương thức hoạt động, vì thế công tác tập hợp,xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh ngày càng được phát huy mở rộng, góp phần xây dựng Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, tạo nên không khí đoàn kết, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.
Sau Cách mạng Tháng 8 thành công, tổ chức Mặt trận Việt Minh tỉnh được thành lập. Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, với 04 lần thay đổi tên gọi (từ Mặt trận Việt Minh tỉnh đến nay là MTTQVN tỉnh). Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, MT đã tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, tôn giáo, trí thức trong tỉnh thành một lực lượng hùng hậu cùng với nhân dân cả nước anh dũng chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành thắng lợi. Bước sang thời kỳ đổi mới, hoạt động của Mặt trận các cấp đã không ngừng đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương thức hoạt động. Công tác tập hợp, vận động quần chúng ngày càng đạt kết quả cao. Đặc biệt hàng năm cứ vào dịp kỷ niệm “Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam”, các cấp MT trong tỉnh đều tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, tạo nên không khí đoàn kết, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.
Anh Ksor Thuyên-Người dân buôn Đê, phường Cheo Reo, thị xã AyunPa nói: “Lễ hội ngày hôm nay rất là chu đáo, so với năm ngoái thì năm nay bà con đến dự đông đủ hơn, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nữa, nên ngày hội hôm nay rất có ý nghĩa đối với buôn Đê chúng tôi. Trong năm tiếp theo tôi cũng mong muốn các cấp tiếp tục quan tâm về xây dựng đời sống của nhân dân và xây dựng quê hương được tốt đẹp hơn”.
Ông Nguyễn Thành Nuôi –Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cho biết: “Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập MTTQVN, thì phải nói rằng năm nay làm qui mô hơn những năm trước, đó là tổ chức làm điểm ở 17 ở khu dân cư ở 17 huyện, Thành phố, Thị xã và mời các lãnh đạo tỉnh đến tham dự, đồng thời là dịp ôn lại 20 năm thực hiện cuộc vận “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; 15 năm “Ngày vì người nghèo”; và 4 năm thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Là dịp để nhân dân xác định được những việc làm hay, những gương điển hình và biểu dương các gương điển hình đó trong các ngày hội, cũng là dịp đề ra phương hướng nhiệm vụ triển khai các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động trong năm 2016 và những năm tiếp theo và cụ thể Nghị quyết Đại hội đảng các cấp vào chương trình hành động của MT các cấp thời gian tới”.

Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã giúp hơn 4.300 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo
Dưới sự lãnh đạo của UBMTTQVN tỉnh, các cấp Mặt trận đã triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Sau 20 năm triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đến nay toàn tỉnh đã có trên 1.412 khu dân cư văn hóa và trên 222.000 gia đình văn hóa. Từ năm 2000 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh đã huy động được gần 53 tỷ đồng, từ nguồn qũy này đã hỗ trợ xây mới 2.880 nhà “Đại đoàn kết” và sửa chữa 1.014 căn nhà, đồng thời hỗ trợ giúp đỡ hàng ngàn hộ dân phát triển sản xuất, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Bên cạnh đó qua 4 năm triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, toàn tỉnh đã giúp 4.381 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo. Từ kết quả trên cho thấy các phong trào thi đua do Mặt trận phát động đã và đang được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng một cách sâu rộng trong toàn tỉnh, góp phần đưa kinh tế-xã hội của tỉnh ngày càng phát triển đi lên.
Ông Đỗ Văn Duy- Trưởng Ban Mặt trận Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh cho biết: “Hiện nay thôn 9 đã đạt được chuẩn theo chương trình xây dựng nông thôn mới mà Nhà nước đã đề ra, cán bộ và nhân dân thôn 9 đã nỗ lực phấn đấu và 3 năm liền từ năm 2013-2015 đạt danh hiệu thôn văn hóa và 80% gia đình đạt gia đình văn hóa và đời sống ngày càng nâng lên. Phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao đã được nâng, đó là sự nỗ lực của thôn 9 và cán bộ nhân dân thôn 9 đã nêu cao tinh thần đoàn kết một lòng tin tưởng vào Đảng và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa”.
Để tiếp tục xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, thời gian tiếp theo MTTQVN các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân, tập trung hướng mạnh mọi hoạt động về cơ sở và khu dân cư. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động nhằm góp phần xây dựng một Gia Lai giàu đẹp,văn minh.
Xuân Duẩn- R.Piên