Đảm bảo an toàn giao thông trong học đường

Cập nhật 23/9/2024, 17:09:24

Đảm an toàn giao thông trong học đường không chỉ là trách nhiệm của học sinh mà ý thức, tính nêu gương của phụ huynh cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chính vì thế, ngay từ đầu năm học mới, ngành giáo dục thành phố Pleiku đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông dưới nhiều hình thức khác nhau cho học sinh, phụ huynh tham gia để góp phần xây dựng văn hóa giao thông.

Năm học 2024 -2025, trên địa bàn thành phố Pleiku có 83 đơn vị trường học với gần 60.000 học sinh ở các cấp học. Với thực trạng nhiều trường học tại thành phố Pleiku nằm dọc các tuyến quốc lộ và đóng chân tại các khu vực trung tâm của thành phố, mật độ phương tiện lưu thông cao nên rất dễ xảy ra mất an toàn giao thông, ùn tắc trước cổng trường trong các giờ cao điểm. Chính vì thế, ngay khi bước vào năm học mới, dưới sự chỉ đạo, quán triệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku, tất cả các trường học đều chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông của học sinh cũng như phụ huynh dưới nhiều hình thức khác nhau.

Cô giáo Nguyễn Thị Hiên – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ, TP. Pleiku trao đổi: “Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinhvề an toàn giao thông. Thứ nhất là đối với học sinh thì mình làm công tác tuyên truyền để các em học sinh nắm được việc thực hiện an toàn giao thông. Còn đối với cha mẹ của các em thì yêu cầu phụ huynh viết cam kết là không cho con em sử dụng những phương tiện trái quy định. Ngoài ra, phụ huynh thì không được đưa xe vào trong trường để đón con em mình.”

Bên cạnh các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức, nhiều đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Pleiku còn tăng cường phối hợp với lực lượng công an để  trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Phương pháp tuyên truyền đa dạng, sinh động lại được triển khai thường xuyên, liên tục không chỉ giúp các em học sinh trên địa bàn thành phố Pleiku cập nhật nhiều kiến thức về Luật Giao thông đường bộ mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm, tính nêu gương cũng như ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông khi đưa đón con em đến trường của đông đảo phụ huynh. Một trong những nội dung được phụ huynh trên địa bàn thành phố Pleiku chấp hành nghiêm túc trong thời gian vừa qua đó là không lái xe ô tô vào trong khuôn viên sân trường khi đưa đón con em mình.

Chị Ngô Thị Thu Vân – Phường Hội Thương, TP. Pleiku nói: “Khi mà được nhà trường tuyên truyền, nhắc nhở không đưa đón con em mình thì tôi không bao giờ đi xe ô tô vào trong trường học vì rất đông học sinh rất nguy hiểm. Tôi luôn đậu đỗ xe đúng nơi quy định để đảm bảo an toàn cho các cháu.”

Ông Nguyễn Lương Bảy – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku trao đổi: “Chúng tôi chỉ đạo cho các trường học là hạn chế để phụ huynh mang các cái phương tiện đi vào trong trường ở giờ đưa đón học sinh. Đặc biệt là đối với ô tô thì trước đây chúng tôi đã có cái chỉ đạo và đến bây giờ chúng tôi vẫn quán triệt chỉ đạoviệc là cấm không để phụ huynh mang ô tô vào bên trong khuôn viên trường để đảm bảo an toàn cho học sinh. Còn đối với phương tiện là xe máy đủ điều kiện thì vẫn để phụ huynh đưa xe vào bên trong cổng trường, tuy nhiên là phải bổ trí sắp xếp bảo đảm khoa học để tránh cái việc là khi phụ huynh vào thì chen lấn rồi làm cản trở cái lối đi ra của học sinh.”

Với mục tiêu ngăn chặn, giảm thiểu những tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, ngành Giáo dục thành phố Pleiku tiếp tục đổi mới nhiều cách thức triển khai, tổ chức các hoạt động ngoại khóa về an toàn giao thông cho học sinh, phụ huynh tham gia. Từ đó, góp phần hướng tới xây dựng một môi trường an toàn cho học sinh thành phố Pleiku.

Thanh Vui – Bá Bính

Trả lời