Nguồn vốn tín dụng học sinh, sinh viên chắp cánh cho những ước mơ học tập

Cập nhật 20/9/2024, 16:09:12

Những năm qua, Chương trình cho vay học sinh, sinh viên đã được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai triển khai kịp thời, hiệu quả. Chương trình đã tạo nguồn lực hỗ trợ, tiếp sức cho hàng nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh có điều kiện vững bước đến trường, nối tiếp khát vọng và ước mơ học tập để hướng đến một tương lai tốt đẹp.

Trước đây gia đình bà Trần Thị Hồng Liên ở thôn Mỹ Phú, xã Ia Blang, huyện Chư Sê là hộ nghèo. Nhà đông con, kinh tế phụ thuộc vào vườn cà phê 8 sào, năng suất năm được năm mất, giá cà phê mấy năm trước bấp bênh nên cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Để có tiền lo cho các con ăn học, gia đình bà Liên đã vay vốn của NHCSXH theo Chương trình cho vay HSSV. Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi tiếp sức, các con của bà đã có điều kiện tiếp tục đến trường, theo đuổi ước mơ học tập. Đến nay, cả 4 người con của bà đã tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định, không chỉ trả hết nợ gốc và lãi cho ngân hàng mà còn phụ giúp gia đình phát triển kinh tế, vươn lên thoát khỏi hộ nghèo.

Bà Trần Thị Hồng Liên – Thôn Mỹ Phú, xã Ia Blang, huyện Chư Sê chi biết: “Trước đây gia đình tôi khó khăn lắm, có chương trình nào cho vay tôi đều vay cả, thậm chí vay cả bên ngoài để lo cho con ăn học. Nếu không có nguồn vốn vay NH gia đình  tôi chắc cố lắm cũng chỉ lo được từ 1-2 đứa con đi học chứ không lo nổi cho 4 đứa. Giờ thì các con đã có công ăn việc làm ổn định hết rồi. Tụi nó đã trả hết nợ cho ngân hàng và hàng tháng còn cho cha mẹ một ít để chi tiêu…”

Gia đình ông Trần Ngọc Thanh có 3 người con, trong đó 2 người đang theo học tại các trường cao đẳng và đại học tại TP HCM. Gia đình ông làm nông, kinh tế không dư giả gì nên việc chăm lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn cũng rất chật vật, nhất là mỗi khi đến kỳ đóng học phí, ông lại lo lắng, xoay sở. Nhờ được bình xét cho vay chương trình HSSV, các con ông không phải bỏ học giữa chừng, yên tâm học tập để có một tương lai tốt đẹp hơn. Hiện tại cô con gái đầu đã tốt nghiệp cao đẳng thanh nhạc, có việc làm và tự lo chi phí học liên thông lên đại học, phấn đấu trở thành giảng viên thanh nhạc trong tương lai.

Em Trần Bảo Ny – Thôn An Điền, xã Ia Blang, huyện Chư Sê nói: “Biết hoàn cảnh khó khăn, khi em đi học gia đình phải vay ngân hàng nên em rất cố gắng để học thật tốt. Hiện tại em vừa học liên thông đại học, vừa đi làm để tự lo trang trải chi phí học tập giảm gánh nặng cho ba mẹ…”

Đây chỉ là hai trong hàng nghìn hộ gia đình trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn vốn tín dụng đối với HSSV của NHCSXH. Đến nay, nguồn vốn cho vay chương trình HSSV trên địa bàn tỉnh đạt 206 tỷ đồng, với gần 4000 hộ gia đình vay vốn cho sinh viên đi học. Hầu hết hộ ngheò, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ khó khăn về tài chính vay vốn đều thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi đúng kỳ hạn. Đây là minh chứng về hiệu quả của nguồn vốn đối với HSSV, giúp hộ gia đình HSSV có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt gánh nặng chi phí học tập, chắp cánh ước mơ đến trường của các em. Chương trình cũng đã khuyến khích phong trào hiếu học, lập nghiệp để giới trẻ có cơ hội việc làm ổn định trong tương lai, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm ở địa phương.

Ông Nguyễn Văn Khôi – Chủ tịch UBND xã Ia Blang, huyện Chư Sê cho biết: “100% sinh viên thuộc diện hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã đều được vay vốn. Chúng tôi đã phối hợp tuyên truyền về chương trình, kiểm tra bình xét cho vay và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích..”

Riêng năm học 2024-2025, Chi nhánh NHCSXH tỉnh dự kiến giải ngân 40 tỷ đồng phục vụ cho vay tạo điều kiện cho hơn 1000 sinh viên theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề. Với mức vay 4 triệu đồng/HSSV/tháng  đã đáp ứng các khoản chi phí sinh hoạt và học tập cho các HSSV có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn.

Ông Trần Bá Công – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai trao đổi: “Tôi đánh giá chương trình cho vay HSSV là chương trình rất có ý nghĩa, có tính nhân văn. Nhờ có nguồn vốn ưu đãi rất nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không phải bỏ học giữa chừng, yên tâm học tập để có tương lai tốt đẹp hơn. Tôi cũng mong muốn thời gian tới chương trình tiếp tục triển khai để tất cả sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được đến trường….”

Có thể nói, tín dụng cho vay HSSV là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, tiếp sức cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện theo đuổi ước mơ học tập. Hiệu quả từ chương trình cho vay đã góp phần phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn. Thông qua đó, khuyến khích phong trào học tập, lập nghiệp trong giới trẻ để hướng đến tương lai tươi sáng.

Mỹ Linh – Duy Linh

Trả lời