Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ra đời cách đây hơn 4 năm đã thực sự thổi “Luồng sinh khí” và “Làn gió mới” trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nước hồ hởi, phấn khởi. Các cấp uỷ, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần siết lại kỷ luật, kỷ cương, có tác dụng cảnh báo, răn đe, cảnh tỉnh và ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tạo tiền đề đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng.

Phóng viên phỏng vấn Ông Ngô Thành- nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai
Theo đánh giá của Trung ương trong Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, qua hơn 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI) đã tạo những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và trên nhiều lĩnh vực trong đời sống chính trị, xã hội trong cả nước. Nhất là “Đã nhận dạng rõ hơn, sâu sắc hơn, cảnh báo và bước đầu ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Bước đầu kiềm chế, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí. Một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được tập trung chỉ đạo điều tra, xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ… Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã có tác động thúc đẩy đất nước vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân.” Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng nâng lên.
Ông Ngô Thành- nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: “Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã ra đời đúng thời điểm trong bối cảnh ở các tổ chức cơ sở đảng và ở một số ngành lĩnh vực xảy ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm. Bởi vậy, Nghị quyết này ra đời đã góp phần ngăn ngừa và xử lý những tồn tại, khuyết điểm được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất đồng tình ủng hộ”.
Tuy nhiên, cũng như đánh giá của Trung ương, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) chưa đạt kết quả như mong đợi. Một số cán bộ, đảng viên chưa nhìn nhận đúng mức khuyết điểm và trách nhiệm của mình trước những hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực được giao phụ trách. Tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; việc thiếu tinh thần tự phê bình và phê bình còn diễn ra khá phổ biến ở nhiều tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. “Qua kiểm điểm của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp từ Trung ương đến cơ sở vẫn chưa làm rõ thực chất, mức độ nghiêm trọng của tình hình, xảy ra ở đâu, ai chịu trách nhiệm, như : tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tình trạng chạy chức, chạy tội, lợi ích nhóm… gây bức xúc trong nhân dân chậm được xem xét, xử lý. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên bước đầu được ngăn chặn, nhưng chưa bị đẩy lùi.” Việc thực hiện nghị quyết này ở một số nơi mang tính hình thức, “đánh trống bỏ dùi”.
Ông Nguyễn Hữu Khuê- Tp Pleiku- Gia Lai nói: “Không chỉ cán bộ, đảng viên đương chức mà một số cán bộ, đảng viên đã nghỉ hưu cũng có biểu hiện sa sút về phẩm chất đạo đức và lối sống. Do vậy, cần tăng cường thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, nhất là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức lối sống và phát hiện xử lý nghiêm các hành vi, vụ việc tiêu cực”.
“Trong giai đoạn hiện nay, các vụ việc liên quan đến tiêu cực, tham nhũng, lãng phí xảy ra có tính chất tinh vi và phức tạp hơn. Do vậy, cần phải tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)” Ông Ngô Thành nói thêm.
Nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân mong muốn và kiến nghị, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra các chủ trương và biện pháp để tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một cách quyết liệt hơn nữa, nhất là kiên quyết xử lý những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, tiêu cực nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, đảm bảo lãnh đạo xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh và giàu mạnh./.
Hà Đức – R’Piên