Thành công với mô hình cây ăn quả trên đất núi khô cằn

Cập nhật 20/9/2024, 10:09:40

Dưới chân dãy núi Chư Pao tại xã Ia Khươl, huyện Chư Păh chỉ toàn là đất cát, sỏi bạc màu, chẳng ai dám nghĩ đến chuyện phát triển kinh tế, làm giàu trên những vùng đất ấy. Nhưng với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nông dân Phạm Đức Lý đã thành công với mô hình trồng cây ăn quả trên vùng đất khô cằn này.

Gia đình anh Phạm Đức Lý ở thôn Đại An 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh đến lập nghiệp dưới chân núi Chư Pao từ năm 1998. Mảnh đất gia đình anh mua được lúc bấy giờ chủ yếu là đất sỏi cát khô cằn, trồng cây nào cũng không thể phát triển. Với ý chí quyết tâm và tinh thần ham học hỏi, anh Lý đã bắt đầu hành trình cải tạo vùng đất khô cằn này.

 Anh Phạm Đức Lý – Thôn Đại An 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh  nói: “Đất này là đất cát, làm thì nó cũng khó trồng, rồi mình cải tạo đất bằng phân hữu cơ, bã đậu các loại thì mình cũng ủ men rồi mình cho xuống mình cải tạo đất nó mới phát triển cây, trong quá trình mình làm thì mình cũng học hỏi nhiều điều, nào đi mua bã đậu cũng học hỏi, mua phân hữu cơ cũng học hỏi, giống thì toàn bộ là giống ở miền Tây”.

Vườn cây ăn quả của gia đình anh Lý hiện có 3 loại là quýt đường, bưởi da xanh và cam. Ngoài vụ chính hàng năm thì vườn cây vẫn cho vụ thu hoạch trái mùa vào dịp gần Tết, giúp gia đình anh có nguồn thu trải đều trong năm với lợi nhuận khoảng hơn 300 triệu đồng.

 Để có được “quả ngọt”, bên cạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào quy trình chăm sóc, anh Lý đã mạnh dạn đầu tư lắp đường ống đưa nước ngầm từ trên núi về tận vườn. Nhờ có nguồn nước sạch để tưới quanh năm nên các loại cây cho ra quả đều, mọng nước và vị ngọt thanh.

 Anh Phạm Đức Lý – Thôn Đại An 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh nói: “Mình dẫn nước từ trên đó về đây, nói chung số tiền năm 2017 mình đầu tư hết khoảng 100 triệu, mình dùng mãi mãi, đỡ mất điện và các vấn đề, toàn bộ đường ống ở dưới đất rẫy đây luôn, nói chung quanh năm đủ, không thiếu thốn gì hết, năm nay hạn cũng đủ hết”.

Trước sự thành công của anh Lý, nhiều người đã tìm đến học hỏi và được anh chia sẻ kinh nghiệm cải tạo đất bạc màu để phát triển nông nghiệp. Đây cũng là mô hình cây ăn quả trồng theo hướng hữu cơ, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương.

Ông Phạm Quý – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Khươl, huyện Chư Păh cho biết: “Cái mô hình trồng cây của ông Phạm Đức Lý ở đây thì là lần đầu tiên, đồng thời là người nông dân cần cù lao động. Bước ban đầu thì vấn đề khó khăn của vùng đất này nguyên thủy là đất cát sỏi đá, hồi xưa người địa phương người ta khai hoang ra rồi cũng trồng cây không lên, anh Lý đây cũng mạnh dạn bỏ tiền ra mua, đầu tư làm cái mô hình quýt này lên, đến ngày hôm nay đã có thành quả.”

Mô hình trồng cây ăn quả của gia đình anh Phạm Đức Lý phát triển xanh tốt, mang lại thu nhập cao trên vùng đất núi khô cằn là “quả ngọt” dành tặng anh sau bao ngày vất vả, như minh chứng rằng “bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm”./.

Thùy Dung – Quốc Cường

Trả lời