Ban liên lạc những người tham gia hoạt động trong các thời kỳ kháng chiến tỉnh Gia lai vừa tổ chức Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2013-2016. Đến dự Đại hội có đồng chí Măng Đung-phó chủ tịch UBND tỉnh.

Ban liên lạc những người tham gia hoạt động trong các thời kỳ kháng chiến tỉnh Gia lai tổ chức Đại hội lần thứ 2.
Báo cáo nhiệm kỳ 2011-2013 nêu rõ, mặc dù tuổi đời hội viên ngày càng cao, sức khỏe ngày càng yếu, điều kiện hoạt động công tác Hội gặp nhiều khó khăn, nhưng tất cả hội viên Ban liên lạc những người tham gia hoạt động trong các thời kỳ kháng chiến tỉnh Gia lai tỉnh đều gắn bó trong tổ chức Hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Hầu hết hội viên đều giữ vững phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ cách mạng, phát huy truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất trước kẻ thù trước đây, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Một trong những nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng của Ban liên lạc xuyên suốt trong nhiệm kỳ qua là liên tục tổ chức, động viên hội viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng cho hàng ngàn lượt thanh thiếu niên, học sinh. Bên cạnh đó, hội viên tỉnh còn tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào cách mạng ở địa phương và vận động nhân dân cùng thực hiện; tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; khắc phục khó khăn để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Măng Đung-Phó chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả mà Ban liên lạc đã đạt được trong thời gian qua,; đồng thời mong muốn thời gian tới, Ban liên lạc tiếp tục củng cố tổ chức Hội, đi đầu và phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào cách mạng, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần vào sự phát triển của tỉnh .
Đại hội đã bầu 17 vị vào Ban liên lạc những người tham gia hoạt động trong các thời kỳ kháng chiến tỉnh Gia lai tỉnh nhiệm kỳ 2013-2016. Ông Dương Chí Trực được bầu làm trưởng ban liên lạc.
Ngọc Ánh-Xuân Huy