Sau 3 ngày tiến hành khảo sát tình hình quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa tại huyện Đăk Đoa, Phú Thiện và thành phố PLeiku, ngày 13/11, Đoàn khảo sát Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về vấn đề này.
Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện toàn tỉnh có 5 đơn vị có nhà văn hóa huyện, 10 đơn vị có nhà thi đấu thể thao. Có tổng số 90/222 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa, trên 1500 nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng ở thôn, làng. Tuy nhiên kết quả khảo sát tại một số nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng cho thấy chưa có địa điểm nào hội tụ đủ 6 tiêu chí của thiết chế văn hóa ở thôn theo quy định chung. So với yêu cầu đổi mới, sự phát triển của xã hội, các hoạt động văn hóa hiện vẫn chưa đáp ứng đúng và đủ nhu cầu tinh thần của nhân dân. Cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa nhiều nơi xuống cấp, chắp vá, thiếu đồng bộ và hiệu quả sử dụng chưa cao. Rất nhiều nhà sinh hoạt cộng đồng không được đầu tư trang thiết bị bên trong, không có công trình phụ trợ và thiết kế không phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào địa phương. Qua đợt khảo sát cho thấy một loạt vấn đề đặt ra đối với việc quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ về nguồn lực đầu tư, nguồn nhân lực quản lý lĩnh vực này để thực hiện theo đúng lộ trình Quyết định 2164 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở./.
Kim Châu – Minh TRí