Hiệu quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ TP.Pleiku

Cập nhật 14/9/2024, 10:09:34

Tận dụng lợi thế, tiềm năng, vị trí địa lý, kinh tế, văn hóa, thiên nhiên; qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, thành phố Pleiku đã có những chương trình, đề án tập trung phát triển du lịch. Nhờ vậy đến nay ngành du lịch thành phố đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, khẳng định vị thế đầu tàu ngành du lịch của tỉnh Gia Lai.

Với bề dày 95 năm thành lập đô thị, thành phố Pleiku có quyền tự hào về  lịch sử hình thành và phát triển với đa dạng thành phần dân tộc, hội tụ nhiều bản sắc văn hóa độc đáo. Phát huy thế mạnh về giá trị văn hoá sẵn có, những năm qua tranh thủ các nguồn lực, thành phố Pleiku đã đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần đưa kinh tế – xã hội phát triển, nâng cao đời sống người dân, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là cách giúp Pleiku tăng cường quảng bá hình ảnh, văn hóa con người Gia Lai nói chung và thành phố nói riêng đến du khách trong và ngoài nước thông qua nhiều chính sách, giải pháp quan trọng. Trong đó tập trung phát triển 2 làng du lịch cộng đồng là làng Ốp, phường Hoa Lư và Ia Nueng, xã Biển Hồ, đầu tư cơ sở hạ tầng, cải tạo, phục dựng các nhà sàn truyền thống; bảo tồn phát huy lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số; phối hợp xây dựng các tour du lịch cộng đồng đưa du khách trải nghiệm cuộc sống văn hóa, phong tục của người dân. Qua đó, góp phần tạo ra sản phẩm du lịch cộng đồng đặc thù, chất lượng, thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm.

Bà Đinh Thị Hoa – Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ, TP.Pleiku cho biết: “Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ và UBND xã đã chỉ đạo cho các ban ngành đoàn thể cũng như nhân dân trên địa bàn xã hướng tới mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch. Khi tiếp đón khách du lịch đến với địa phương sẽ hướng dẫn khách trải nghiệm các nét văn hóa truyền thống của người đồng bào Jrai trên địa bàn cũng như các nét đặc trưng như là về ẩm thực cơm Lam gà nướng rượu ghè hay là đến với CLB dệt thổ cẩm của xã. Thông qua các hoạt động đã triển khai thì thu hút rất là nhiều lượt khách đến tham quan và trải nghiệm.”

Nhận thức được tầm quan trọng của du lịch đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, thành phố Pleiku tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa,  du lịch như Ngày hội quảng bá và kết nối du lịch các thành phố ở Tây Nguyên, Tuy Hoà, Ngày hội Văn hoá du lịch Thành phố Pleiku gắn với giải chạy Gia Lai City trail; tổ chức các chương trình văn nghệ,  hội thi cồng chiêng, hát dân ca, các hoạt động thể thao nhân các dịp lễ, tết. Cùng với đó, phối hợp tổ chức cuộc thi viết “Pleiku-Cao nguyên xanh vì sức khỏe”; ‘‘Pleiku – Hiện đại và Bản sắc” nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch thành phố Pleiku đến du khách.  Với các hoạt động phong phú, hấp dẫn,lượng du khách trong nước và quốc tế đến Pleiku ngày càng nhiều và tăng mạnh qua các năm.  Riêng từ đầu năm đến nay, thành phố Pleiku đã đón trên 600.000 lượt khách, doanh thu đạt trên 400 tỷ đồng.

Anh Trần Đức Thọ – Du khách Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ: “Đây là lần thứ 3 mình đến Pleiku nhưng mà cũng là lần đầu tiên mình có nhiều thời gian nhất ở  được đi tham quan nhiều điểm ngày ở nội ô thành phố như là ghé thăm hàng thông trăm tuổi, thăm chùa Bửu Minh ngôi cổ tự ở thành phố. Sau đó đoàn mình đã đến Biển Hồ. Cảnh quan, thời tiết ở Pleiku rất là thuận tiện cho việc tham quan của du  rồi món ăn cả Pleiku cũng rất là tuyệt vời, người dân ở đây cũng rất là thân thiện. Nếu trong thời gian sắp tới có thời gian, có điều kiện tôi sẽ tiếp tục quay lại Pleiku để có nhiều thời gian tham quan hơn.”

Với mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, thành phố đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tôn Đức Thắng; thực hiện dự án hạ tầng du lịch suối Hội Phú; xây dựng nhà nghỉ chân ngắm cảnh cho du khách tại khu vực thắng cảnh Biển Hồ. Ngoài ra, thành phố còn tạo điều kiện cho nhiều thành phần kinh tế tham gia phát triển du lịch. Đến nay thành phố có 203 cơ sở lưu trú với tổng số 2.800 phòng và 5.000 giường, tăng khoảng 100 cơ sở lưu trú so với thời điểm ban hành Nghị quyết. Qua 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, nhận thức, tư duy và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về du lịch có những chuyển biến tích cực. Vị trí của ngành du lịch đối với sự phát triển kinh tế – xã hội đã và đang được định hình.

Ông Nguyễn Xuân Hà – Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Pleiku trao đổi: “Trong thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh Pleiku đến du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt sẽ tổ chức các lễ hội, các hoạt động văn hoá thể dục thể thao quy mô lớn để thu hút khách du lịch đến các lễ hội trên địa . Ngoài ra thành phố sẽ tiếp tục đầu tư các làng du lịch cộng đồng, duy trì các hoạt động văn hoá giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng các điểm đến, đầu tư các điểm đến để thu hút khách du. Qua đó sẽ thúc đẩy việc phát triển du lịch, phát triển kinh tế địa phương nhằm thực hiện thành công nghị quyết 06 của Đảng bộ thành phố.”

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới thành phố Pleiku tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, quảng bá hình ảnh, văn hóa, sản phẩm du lịch Pleiku với du khách trong và ngoài nước, góp phần quan trọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng theo đúng tinh thần Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku.

Hồng Nguyệt – Duy Tín

Trả lời