Sau nhiều lần bị cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở và thậm chí là bị xử phạt vi phạm hành chính, Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh (ở Cụm công nghiệp xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa) đã từng bước khắc phục và hạn chế mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Tuy nhiên, vấn đề bà con lo lắng là sau thời gian nghỉ bảo dưỡng máy móc khi vận hành trở lại liệu phía nhà máy có thực hiện theo đúng cam kết là hạn chế đến mức thấp nhất mùi hôi thối bốc ra.
Ở gần với Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh, mùi hôi thối nồng nặc bốc ra trong quá trình sản xuất phân bón là nỗi ám ảnh của người dân buôn Phu Ama Miơng ở xã Ia Rtô. Theo bà con ở đây, sau nhiều lần phản ánh, kiến nghị và cơ quan chức năng làm việc, thì mùi hôi thối đã giảm. Song điều người dân lo ngại mùi hôi thối giảm là do nhà máy không vận hành.
Em Ksor Hà Vân – Buôn Phu Ama Miơng, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa nói: “Hồi trước mùi nặng lắm, có khi buổi tối em không ngủ được do mùi nặng quá, tới sáng thì nó đỡ. Bây giờ thì cũng đỡ rồi, chắc là do nhà máy chưa sản xuất.”
Bà Kpa H’noan – Thôn trưởng buôn Phu Ama Miơng, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa cho biết: “Người dân kiến nghị chủ yếu là mong sau này Nhà máy phân vi sinh trong quá trình sản xuất thực hiện đúng cam kết, khắc hhục được mùi hôi đối với người dân để người dân yên tâm về sản xuất và yên tâm về giấc ngủ của mình.”
Điều bà con lo ngại cũng đúng vì dù trong thời gian bảo dưỡng máy móc để chờ nguyên liệu sản xuất phân bón từ bã bùn của vụ ép mới thì khi chúng tôi có mặt trong khuôn viên Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh mùi hôi thối vẫn khá nồng nặc dù cho lượng bã bùn tồn đã được xử lý và phủ bạt rất kỹ.
Bà Nguyễn Thị Hoa – Quản đốc Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết mức có thể để cho hoạt động của nhà máy ảnh hưởng ít nhất đến đời sống của người dân.”
Qua nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở và 1 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tập kết nguyên liệu không đúng nơi quy định, về phía Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh (ở Cụm công nghiệp xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa) cũng đã từng bước khắc phục. Tuy nhiên, với quy trình xử lý nguyên liệu đầu vào chưa hoàn chỉnh thì mùi hôi thối bốc ra trong quá trình sản xuất phân bón là điều khó tránh khỏi.
Ông Ksor Uyên – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa cho biết: “Trong thời gian tới về phía nhà máy khi mà hoạt động thì phải cam kết khắc phục tuyệt đối, hạn chế đến mức thấp nhất đừng để ảnh hưởng đến bà con nhân dân.”
Ông Nguyễn Thanh Tâm – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ayun Pa trao đổi: “Chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra đối với việc chấp hành về bảo vệ môi trường của nhà máy để làm sao quá trình hoạt động của nhà máy thì việc giảm thiểu mùi hôi phải được thực hiện tốt. Trong trường hợp khi đi kiểm tra phát hiện những hành vi vi phạm thì chúng tôi sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét để xử lý theo quy định của pháp luật.”
Việc kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội ở địa phương phát triển. Tuy nhiên, về phía các doanh nghiệp cần tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, tránh ảnh hưởng đến đời sống của người dân; nhất là đối với những nhà máy sản xuất phân bón nằm gần khu dân cư như Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh ở Cụm công nghiệp xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa.
Đức Hải – Phi Long