Trước tình hình bão lũ diễn biến phức tạp, chiều ngày 10/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 92/CĐ-TTg yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trong vùng bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp với mục tiêu đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng cho nhân dân là trên hết.
Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp đảm bảo an toàn cho hồ Thác Bà
Trước tình hình bão lũ diễn biến phức tạp, chiều ngày 10/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 92/CĐ-TTg yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trong vùng bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp với mục tiêu đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng cho nhân dân là trên hết. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái tìm mọi biện pháp có thể để kiểm soát nước lũ từ thượng lưu chảy về hồ Thác Bà. TP. Hà Nội và các tỉnh: Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, nhất là Yên Bái chuẩn bị phương án để ứng phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra với hồ Thác Bà theo chỉ đạo của Thủ tướng.
200 người chết và mất tích do bão lũ
Theo báo cáo của các địa phương, tính đến 05 giờ sáng nay (11/9), bão số 3 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét đã làm 200 người trong nước chết và mất tích.
Trong đó, tỉnh Cao Bằng 52 người chết và mất tích, tỉnh Lào Cai 66 người chết và mất tích, tỉnh Yên Bái 40 người chết và mất tích, tỉnh Quảng Ninh 13 người chết, Hải Phòng 02 người chết, Hải Dương và Hà Nội, mỗi địa phương 1 người chết, Hòa Bình 5 người chết, Lạng Sơn 3 người chết, Bắc Giang 01 người chết, Tuyên Quang 02 người mất tích do lũ cuốn, Hà Giang 02 người chết và mất tích, Lai Châu 01 người chết do sạt lở đất, Phú Thọ 9 người chết và mất tích, Vĩnh Phúc 02 người chết và mất tích.
Lũ sông Hồng vượt báo động 2
Bản tin sáng sớm nay (11/9) của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tính đến 0 giờ 30 sáng 11/9, lũ sông Hồng đang lên nhanh, chạm 10,54 m, trên báo động 2 là 0,04 m.
Lúc 7 giờ sáng nay, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 10,7 m, trên báo động 2 là 0,2 m. Dự báo đến 13 giờ trưa nay sẽ lên trên báo động 2 thêm 0,25 m và tối cùng ngày đạt 10,75 m, trên báo động 2 là 0,25m. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm. Mực nước tại nhiều sông cũng vượt báo động 3 như sông Lô chảy qua Tuyên Quang; sông Cầu, sông Đáy qua Phủ Lý…
Bục 30m đê bối ở Bắc Giang, khẩn cấp sơ tán dân trong đêm
Trong khi đó tại tỉnh Bắc Giang, đê bối tại thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa Hòa đã bị bục dài 30m. Dù đã được gia cố khẩn trương trong chiều ngày 10/9, song nước chảy tràn vào gây ngập sâu 500 hộ dân. Công tác sơ tán người dân đang được tiến hành khẩn cấp.
Vỡ đê sông Lô tại Tuyên Quang, khẩn cấp ứng phó
Còn tại tỉnh Tuyên Quang, đến 11 giờ đêm 10/9, lũ trên sông Lô đã đạt mức 27,59m, cấp rất nguy hiểm, nước vẫn tiếp tục lên. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang phát đi thông tin tối 10/9 cho biết, tình hình lũ các sông trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 3./.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thăm hỏi các nạn nhân vụ lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại huyện Bảo Yên
Liên quan đến vụ lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng xảy ra sáng ngày 10/9 tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai khiến toàn bộ 37 ngôi nhà tại Làng Nủ bị vùi lấp; rạng sáng nay (11/9), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại thôn Làng Nủ đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã chia sẻ nỗi đau, sự mất mát với người thân của các gia đình nạn nhân; động viên, mong muốn các gia đình vượt qua nỗi đau, khó khăn trước mắt, là điểm tựa giúp người thân yên tâm điều trị, sớm ổn định cuộc sống. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu ngành Y tế tỉnh khẩn trương huy động tối đa nhân lực, vật lực, trang thiết bị y tế, đồng thời phối hợp với các bệnh viện Trung ương để kịp thời cấp cứu cho các nạn nhân, nhất là các nạn nhân trong tình trạng nặng. Huyện Bảo Yên và các lực lượng chức năng phối hợp khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.
Còn 77 người mất tích tại thôn Làng Nủ
Do mưa và sạt lở, công tác cứu hộ hiện trường lũ quét vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nủ đang gặp rất nhiều khó khăn.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cập nhật sáng nay (11/9), thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) có 37 hộ với 158 nhân khẩu. Trong đó, 3 người trên 70 tuổi, 18 trẻ em dưới 6 tuổi và 14 trẻ em dưới 14 tuổi. Số người thiệt mạng trong vụ lũ quét là 18 người, đang điều trị tại bệnh viện 17 người. Số người đã được cứu an toàn là 46 người. Hiện vẫn còn 77 người mất tích./.
Tổng hợp và biên tâp: Mỹ Tiến