Hiệu quả từ chương trình phát triển hệ thống giao thông ở huyện Chưpăh

Cập nhật 13/11/2015, 10:11:23

            Trong quá trình hoạch định, đầu tư phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, huyện Chưpăh luôn chú trọng đến công tác phát triển hệ thống đường giao thông. Nhờ huy động được nhiều nguồn lực nên huyện Chưpăh đã làm tốt công tác này, góp phần tạo diện mạo ở địa phương ngày càng khởi sắc.

 

Xã IaKreng là một trong những địa phương ở huyện Chưpăh làm tốt công tác phát triển hệ thống đường giao thông. Ngoài tuyến đường từ thị trấn Ialy vào xã với chiều dài gần 20km đã được đầu tư xây dựng kiên cố thì hơn 85% tuyến đường giao thông ở 3/3 làng trong xã đã được bê tông hóa. Hằng năm, khi được cấp trên giao nguồn vốn, xã triển khai đầu tư xây dựng đường giao thông một cách khoa học và hiệu quả.

Ông Rơ Châm Tâm- Phó Chủ tịch UBND xã IaKreng- huyện Chưpăh nói: “Khi được huyện phân bổ kinh phí và giao làm chủ đầu tư, xã đã lên kế hoạch cụ thể, chi tiết; nhờ các ngành chuyên môn tư vấn, thiết kế để xây dựng các tuyến đường giao thông đảm bảo chất lượng và tiến độ. Từ giao thông thuận lợi đã phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế- xã hội, các mặt hàng nông dân sản xuất ra có giá trị tương đương với các xã khác”.

      Đặc biệt, xã IaKreng đã làm tốt công tác huy động sự đóng góp của nhân dân để cùng Nhà nước làm đường giao thông theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Riêng trong năm 2015, xã xây dựng hơn 1,2km đường giao thông với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó nhân dân trong xã đóng góp 20% giá trị.

  “Nhà nước có chủ trương làm đường giao thông bằng bê tông, nhân dân rất phấn khởi. Nhân dân tích cực đóng góp ngày công lao động cùng với kinh phí và sẵn sàng hiến đất để làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới”anh Rơ Chăm Ko, làng Doch1, xã IaKreng, huyện Chưpăh phấn khởi nói.

Cũng như xã IaKreng, nhiều xã, thị trấn khác trong huyện đã có nhiều cách làm phù hợp và sáng tạo, hiệu quả trong công tác phát triển mạng lưới giao thông. Đặc biệt, vài năm trở lại đây, UBND huyện Chưpăh đã phân cấp cho UBND các xã, thị trấn trong huyện làm chủ đầu tư xây dựng các công trình đường giao thông, qua đó đã phát huy tính chủ động và tự lực của mỗi địa phương; đồng thời phát huy dân chủ ở cơ sở nên tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Hiện nay, đường đô thị tại 2 thị trấn trong huyện đã được nhựa hóa đạt 65%. Toàn huyện có 10 tuyến đường liên xã với tổng chiều dài hơn 80km, đến nay đã được nhựa hóa 62%. 478km đường giao thông ở các thôn, làng trong huyện đến nay đã được nhựa hóa gần 30%. Chỉ tính từ năm 2010 đến nay, huyện Chưpăh đã huy động gần 180 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì mạng lưới giao thông trên địa bàn. Nhiều xã, thị trấn trong huyện đã đạt tiêu chí về giao thông trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

       Ông Nguyễn Hòa- Trưởng phòng Kinh tế- hạ tầng huyện Chưpăh nói về mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2015-2020 : “Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, huyện đã xác định phát triển giao thông vẫn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, phấn đấu đến năm 2020 các tuyến đường liên xã trong huyện được bê tông hóa và nhựa hóa. Huyện sẽ huy động các nguồn lực để tiếp tục phát triển mạng lưới giao thông ở các thôn, làng một cách kiên cố”.

      Huyện Chưpăh luôn chú trọng và có sự ưu tiên đầu tư thích đáng để phát triển mạng lưới giao thông trên địa bàn là chủ trương đúng đắn, đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, làm ăn, thông thương của người dân và phục vụ tốt cho công cuộc phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương./.

                                                 

Hà Đức- R’Piên

Trả lời