Lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống UBMTTQVN và trao giải cuộc thi viết về sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc.

Cập nhật 12/11/2015, 16:11:31

Sáng ngày 12/11, UBMTTQVN tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930 – 18/11/2015) và trao giải cuộc thi viết về sự nghiệp Đại đoàn kết, trên báo Gia Lai lần thứ nhất. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,  cùng lãnh đạo các sở ban ngành và các đồng chí lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh qua các thời kỳ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ, đồng chí Lâm Thế Tổng, Phó chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã ôn lại truyền thống 85 năm hào hùng vẻ vang của Mặt trận qua các thời kỳ gắn với nhiệm vụ, sứ mệnh lịch sử của đất nước. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc đã triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, toàn tỉnh hiện có 1.412 khu dân cư văn hóa và 222.302 gia đình văn hóa. Từ năm 2000 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” huy động được gần 53 tỷ đồng, góp phần giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh đã phân bổ nguồn quỹ này để hỗ trợ xây mới 2.880 nhà “Đại đoàn kết” và sửa chữa 1.014 căn nhà, giúp phát triển sản xuất, tặng  học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Bên cạnh đó, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát động và triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, qua 4 năm triển khai thực hiện đã giúp 4.381 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã ghi nhận và biểu dương những thành tích  mà UBMTTQVN tỉnh đã đạt được trong những năm qua, đồng chí nhấn mạnh: Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, mặt trận các cấp cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình trong việc đẩy mạnh tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; nhất là tích cực vận động nhân dân tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, thực hiện cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thường xuyên đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân. Tiếp tục phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số, trong các chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cuộc thi viết về “Sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” trên báo Gia Lai, lần thứ I, năm 2015, đã trao giải thưởng  cho các tác giả có bài viết xuất sắc tại cuộc thi.

 

 

                                                  

Xuân Duẩn-Duy Linh

Trả lời