Với mục tiêu đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông trong tháng cao điểm học sinh tựu trường – tháng 9.2024, Công an TP. Pleiku đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động người dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ.
Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tại các trường học trên địa bàn TP. Pleiku, ngày khai giảng và những ngày đầu năm học mới 2024 -2025 đã diễn ra vui tươi, an toàn, không xảy ra ùn tắc, va chạm giao thông.
Trung tá Mẫn Đức Sơn – Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an TP. Pleiku trao đổi: “Trong Tháng cao điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông trực 100% quân số, bố trí cán bộ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, nhất là khu vực cổng trường học để phân luồng giao thông thông, kết hợp tuyên truyền tập trung. Đồng thời phối hợp với các đội nghiệp vụ hàng đêm lập chốt đo nồng độ cồn, ngăn chặn hành vi tụ tập, đua xe trái phép.”

Tại các cổng trường, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an phường, Ban bảo vệ dân phố điều tiết, hướng dẫn phụ huynh đưa con đến trường, đậu đỗ phương tiện đúng quy định, nhận được sự đồng thuận cao của người dân.
Ông Trần Quốc Ưng – Phường Yên Thế, TP. Pleiku nói: “Tôi thấy trật tự an toàn giao thông trên đường rất tốt, các anh Công an hướng dẫn như thế để người dân đi lại thuận tiện hơn để các cháu đón năm học mới rộn ràng, phấn khởi. Nói chung tôi thấy năm nay tình hình an ninh trật tự làm tốt hơn so với năm ngoái.”
Trong tháng cao điểm năm nay, cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy; đi không đúng phần đường, làn đường, dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định; học sinh sử dụng xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện không đủ điều kiện… Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai sẽ tích cực phối hợp với các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho thanh thiếu niên, học sinh, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.
Lê Ánh