Tháng 7/2024, HĐND tỉnh Gia Lai đã ban hành Nghị quyết số 80 về quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh. Quyết sách này sẽ giúp rất nhiều hộ cận nghèo, HSSV, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình được tiếp cận được BHYT – phao cứu sinh trong chăm sóc sức khỏe cho người dân.
90% bệnh nhân đang khám và điều trị bệnh tại TTYT huyện Krông Pa có thẻ BHYT. Trong đó có người mua BHYT tự nguyện theo hộ gia đình, song cũng không ít người thuộc diện được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí.
Anh Ksor Ngơr – Xã Chư Gu, huyện Krông Pa nói: “Tôi có được cấp BHYT nên đi khám bệnh không mất tiền.”
Cũng như người dân ở huyện Krông Pa được cấp BHYT miễn phí, người dân ở một số xã của huyện Ia Pa cũng thuộc diện được Nhà nước quan tâm hỗ trợ 100% hoặc 80% mệnh giá thẻ BHYT. Đây thực sự là phao cứu sinh cho người dân nghèo trong công tác chăm sóc sức khỏe cho bản thân.
Ông Mai Văn Tuấn – Xã Chư Răng, huyện Ia Pa nói: “Nhà nước cho cái BHYT vùng 3 đây có lợi cho dân ốm đau, nhiều người không có tiền có bạc nhưng nhờ bảo hiểm vùng 3 đi khám không mất ngàn nào. Như tôi bị u mỡ, tôi ra bệnh viện nằm 1 tuần mổ u mỡ không mất ngàn nào, miễn phí 100%.”
Bác sĩ Nay Vong – Phó trưởng Khoa Y học cổ truyền – Trung tâm Y tế huyện Ia Pa cho biết: “Ở đây hầu như bệnh nhân đều có thẻ BHYT, những bệnh nhân được hưởng chế 100% chủ yếu ở các xã như Chư Răng, Pờ Tó, còn những bệnh nhân có thẻ nhưng được hưởng chế độ 80% thì họ cũng đóng được ít ít vì ở đây làm thủ thuật rất là nhiều về y học cổ truyền và phục hồi chức năng nên là ngoài những BHYT đã thanh toán thì bệnh nhân sẽ thanh toán 20%.”
Năm 2024, toàn huyện Ia Pa được tỉnh Gia Lai giao đạt 94% dân số tham gia BHYT. Theo đó ngay từ đầu năm địa phương đã tập trung rà soát các đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ BHYT của Nhà nước theo quy định.

Ông Huỳnh Văn Trường – Chủ tịch UBND huyện Ia Pa – Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trao đổi: “Mặc dù có một số khó khăn sau khi 861 đã loại một số xã không còn vùng khó khăn nữa vì không được hỗ trợ, nhưng sau khi có Nghị định 75 của Chính phủ và đặc biệt là có Nghị quyết 80 của HĐND tỉnh thì UBND huyện Ia Pa đã tập trung chỉ đạo rà soát việc này. Ngoài hỗ trợ từ Nghị định 75 của Chính phủ là 70% thì theo Nghị quyết 80 của HĐND tỉnh tiếp tục hỗ trợ thêm 20% nữa là 90%, cái này là điều kiện rất tốt để tăng tỷ lệ BHYT trên địa bàn huyện. Chúng tôi đang tập trung làm quyết liệt để làm sao từ nay đến cuối năm đạt chỉ tiêu đạt 94% của tỉnh đề ra.”
Qua rà soát, tính đến cuối tháng 8/2024, toàn tỉnh Gia Lai có tổng số trên 259 ngàn người thuộc diện được hỗ trợ đóng BHYT theo Nghị quyết số 80/2024 của HĐND tỉnh. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất hiện nay là nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, ít quan tâm đến sức khỏe, chỉ khi bị bệnh mới nghĩ đến thẻ BHYT. Vì vậy, để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT thì những người làm công tác tuyên truyền phải nắm bắt được tâm lý của người dân, lấy người thật, việc thật dẫn chứng để bà con thấy được vai trò quan trọng của BHYT, từ đó tự nguyện tham gia.
Lệ Xuân – R’Piên