Gia Lai: Các trường học đã sẵn sàng cho năm học mới

Cập nhật 04/9/2024, 16:09:03

Đến thời điểm này, hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị từ cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị dạy học đến việc ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, huy động học sinh ra lớp, sẵn sàng tâm thế cho năm học mới 2024–2025 với mục tiêu tiếp tục đổi mới, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).

Không khí chuẩn bị cho Lễ khai giảng sẽ diễn ra sáng ngày mai (5/9) tại các trường học trên địa bàn của tỉnh Gia Lai đang rộn ràng. Cùng với việc dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài khuôn viên trường, lớp học; các trường đang tập trung tập duyệt các tiết mục văn nghệ. Đây là khâu chuẩn bị cuối cùng của ngày hôm nay nhưng lại là những tiết mục mở đầu trong buổi lễ khai giảng diễn ra vào sáng mai.

 Em Lê Võ Việt Hoàng – HS Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, TP. Pleiku chia sẻ: “Hiện tại em đang tập đánh trống để ngày mai làm lễ khai giảng chào mừng năm học mới. Em rất vui khi được được tham gia tiết mục này.”

Cô giáo Tôn Thị Mỹ Dung – Giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, TP. Pleiku cho biết: “Năm học này nhà trường cũng như Liên đội rất là vinh dự đăng cai tổ chức lễ khai giảng cấp trung ương. Nhà trường tích cực tổ chức các em tập luyện đội nghi lễ như đội trống, đội kèn, đội cờ cũng như là các tiết mục văn nghệ để chuẩn bị khai giảng. Cơ bản các tiết mục văn nghệ đã tập luyện kĩ lưỡng.”

Theo ghi nhận, hầu hết các trường học từ vùng thuận lợi đến vùng khó khăn của tỉnh đều đã và đang chuẩn bị kỹ phương án tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 trong điều kiện thời tiết có mưa, nhằm đảm  bảo an toàn cho các em học sinh. Bên cạnh đó, đối với các trường có đông học sinh DTTS, nhà trường đã phân công giáo viên chủ nhiệm vận động, duy trì đảm bảo sĩ số học sinh đến lớp ngay khi năm học mới bắt đầu.

Thầy giáo Đào Hồng Giáp – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Ia Bòong, huyện Chư Prông trao đổi: “Các cháu học sinh đã được huy động ra lớp 100%, đặc biệt là các cháu học sinh dân tộc thiểu số thì chúng tôi đã khảo sát những khó khăn của các em để mà giúp đỡ, tài trợ cho các em, cho các em mượn sách giáo khoa và v.v. Để mà khắc phục thời tiết mưa cho ngày Khai giảng thì năm nay chúng tôi đã thuê khung rạp. Chắc chắn chúng tôi sẽ đón một mùa Khai giảng rất là vui và phấn khởi.”

Cô giáo Nguyễn Thị Luân – Trường Tiểu học Ngô Mây, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ cho biết: “Đối với bản thân tôi thì tôi đã chuẩn bị công tác vận động học sinh ra lớp, từ khi nhận lớp tôi đã liên hệ giáo viên chủ nhiệm cũ tìm hiểu từng đối tượng, hoàn cảnh học sinh và vận động cho các em ra lớp đầy đủ hơn.”

Trong ngày khai giảng năm học mới, ngoài những em học sinh nghèo vượt khó, đạt kết quả khá, giỏi trong học tập nhận học bổng từ nguồn Quỹ học bổng Nay Der thì các trường đã chủ động rà soát từng đối tượng học sinh để có sự hỗ trợ thiết thực nhất cho các em trong ngày khai trường.

Cô giáo Bùi Thị Long – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Mây, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ trao đổi: “Đến giờ phút này nhà trường đã tiếp nhận được từ các cá nhân, đơn vị hỗ trợ cho các cháu dịp khai giảng được gần 1000 quyển vở, hơn 5 triệu tiền mặt, 20 cái cặp và 14 bộ quần áo cho các cháu. Một trong những nội dung nhà trường thực hiện đó là tuyên truyền cho phụ huynh để phụ huynh cố gắng mua cho con được bộ quần áo đẹp nhất, thích nhất để các em đón khai giảng. Về phía các thầy cô giáo đã rà soát em nào chưa có quần áo mới, tươm tất ngày khai  giảng thì thầy cô đã trích kinh phí của mình để hỗ trợ cho các cháu, giúp các cháu đón lễ khai giảng vừa đẹp, vừa xinh và vui vẻ nhất.”

Năm học mới 2024-2025, toàn ngành GD&ĐT đã tổ chức tuyển dụng 1.244 chỉ tiêu được giao, các giáo viên mới được tuyển dụng đều đã có quyết định phân công đến công tác tại các cơ sở giáo dục. Cơ sở vật chất, con người đảm bảo là điều kiện thuận lợi để toàn ngành gặt hái được nhiều thành công trong năm học mới.

 Cô giáo Phan Thị Hồng Hảo – Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Ia Bòong, huyện Chư Prông nói: “Khi mà nhận được kết quả trúng tuyển của huyện Chư Prông thì tôi cảm thấy rất là vui mừng và phấn khởi khi đã chính thức trở thành giáo viên của huyện nhà. Đồng thời với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và lòng yêu nghề thì tôi tin mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học tới.”

Em Ngô Thị Mỹ Kiều – Trường THCS Quang Trung, huyện Kbang bày tỏ: “Bước vào năm học mới con đã chuẩn bị tâm thế cố gắng học thật giỏi, chăm chỉ và cố gắng tích cực tham gia các hoạt động của trường, của lớp và cố gắng đạt thành tích cao nhất  trong năm học này.”

Sự chủ động trong công tác chuẩn bị, với khí thế và quyết tâm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học mới, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng chào đón ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Nhóm Phóng viên

Trả lời