Với mặt bằng dân trí không đồng đều và nhiều thách thức đặc thù, nông dân Gia Lai đang nỗ lực để tham gia vào quá trình số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin vào từng công đoạn sản xuất, kinh doanh. Chuyển đổi số đã và đang tạo ra những giá trị mới, cách làm mới khoa học hơn, hiệu quả hơn trong sản xuất, và cả đời sống người nông dân.
Những ngày này, ở khắp các tổ chức hội nông dân thành phố Pleiku, cán bộ hội các cấp đang đẩy mạnh việc hướng dẫn, cài đặt ứng dụng nền tảng số “Nông dân Việt Nam” cho hội viên. Đối với những hội viên nông dân Jrai ở làng Châm Aneh, phường Chi Lăng, việc tải app, đăng kí, kích hoạt tài khoản trên điện thoại thông minh giờ không còn khó khăn như trước, đặc biệt nhờ có sự hướng dẫn của cán bộ hội nông dân phường…Đưa vào sử dụng rộng rãi ứng dụng nền tảng số Nông dân Việt Nam là chủ trương từ Đại hội đại biểu Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào hội. Tạo điều kiện cho nông dân trao đổi, cập nhật thông tin mới nhất về hoạt động hội và các sự kiện, hội thảo, tin tức về hoạt động của tổ chức hội, hội viên.
Anh Rơ Châm Byun, làng Châm Aneh, phường Chi Lăng, Tp.Pleiku nói: “Mình cài đặt app này thì rất tiện lợi. Mình có được những thông tin từ phong trào, hoạt động hội, những chính sách cho nông dân. Đặc biệt những chính sách tín dụng đang được triển khai, thì nông dân biết được mà áp dụng vào cuộc sống. Rất hữu ích.”
Ông Phạm Việt Minh, Chủ tịch Hội Nông dân phường Chi Lăng, Tp.Pleiku trao đổi: “Thực hiện chủ trương của Hội Nông dân Việt Nam, chúng tôi đã triển khai cài đặt, kích hoạt ứng dụng nền tảng số Nông dân Việt Nam đến các hội viên. Bây giờ cơ bản hội viên cũng đã có điện thoại thông minh, sử dụng mạng xã hội nhuần nhuyễn rồi, nên hướng dẫn thêm là hội viên nắm được. Đây là ứng dụng rất hữu ích để quản lý hội viên, cũng như hỗ trợ phát triển chất lượng tổ chức hội.”
Ở Hợp tác xã này, trong bối cảnh giá chanh dây thị trường không cao nhưng đơn vị vẫn có những bạn hàng uy tín tại thị trường lớn qua đường xuất khẩu. Không ngừng sáng tạo, đổi mới sản phẩm hướng đến thị hiếu người tiêu dùng, đặc biệt xây dựng các tổ liên kết với nông dân theo hướng chuyên nghiệp hóa, số hóa đã tạo cho Hợp tác xã có vùng nguyên liệu với diện tích trồng chanh dây theo chuỗi giá trị trên 300 ha, trong đó 5 ha được chứng nhận Global Gap, đã được chứng nhận 7 mã vùng trồng với 126 ha. Phát triển sản phẩm cùng với mở rộng quy mô đã tạo việc làm cho 30 lao động thường xuyên với mức lương từ 6-7 triệu đồng và 50 lao động thời vụ.
Bà Đỗ Thị Mỹ Thơm, Giám đốc HTX NN&DV Hùng Thơm Gia Lai cho biết: “Hiện tại, chúng tôi học hỏi và tập huấn và áp dụng được chương trình chuyển đổi số vào quy rình, giúp nông dân áp dụng vào quản lý vườn cây. Chúng tôi đang dùng nhật kí vườn cây giuso nông hộ sử dụng và truy xuất nguồn gốc. Cái quy trình này rất dễ, vì chúng tôi có liên kết với công ty, lắng nghe nhu cầu của HTX và lập trình quy trình theo yêu cầu của HTX. Hiện tại, nông dân có thể quét mã QR để đăng nhập và quản lý quy trình sản xuất.”
Cùng với ứng dụng công nghệ thông tin, làm quen với các thiết bị thông minh để thuận tiện hơn trong đời sống sản xuất, nông dân Gia Lai đẩy mạnh hiện đại hóa, ứng dụng khoa học kĩ thuật để giảm chi phí nhân công, tiết kiệm thời gian, lao động. Sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP được quảng bá, tham gia trên các sàn thương mại điện tử, được kết nối trên các nền tảng mạng xã hội để vươn ra thị trường rộng lớn, đến tận tay người tiêu dùng. Điển hình như Postmart (của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam), ocopgialai, Shopee, Sendo…với khoảng 123 loại nông sản, 135 sản phẩm Ocop được hỗ trợ mua bán, trao đổi. Liên kết, tham gia số hóa đang giúp nông dân Gia Lai đi đúng hướng để hội nhập, nâng tầm giá trị, thương hiệu nông sản địa phương, và việc sản xuất, chế biến dần chuyên nghiệp, uy tín hơn để đem lại giá trị vững bền.
Chị Lưu Thị Thoa, làng Aneh, xã Ia Vêr, huyện Chư Prông nói: “Khi mà tham gia vào chương trình OCOP thì sản phẩm của mình đã được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng và có uy tín hơn khi đưa ra thị trường. Vì vậy, các sản phẩm cũng có giá và được khách hàng đón nhận nhiều hơn. Sản phẩm của mình khi mà tham gia vào các sàn thương mại điện tử thì có đơn đều, và mình sản xuất theo đơn, gửi đến người tiêu dùng và các đại lý gần xa.”
Ông Y Khâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai trao đổi: “Chúng tôi đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực chuyển đổi số thông qua những hội nghị, hội thảo, tập huấn. Phối hợp với các ngành chức năng, để giúp nông dân đưa sản phẩm của mình lên các sàn thương mại điện tử. Thực tế thì nông dân bây giờ rất năng động, thích ứng tốt với việc số hóa, ứng dụng CNTT vào quảng bá, đưa sản phẩm của mình đến các thị trường.”
Với đa phần bà con nông dân trình độ không đồng đều, hạn chế về điều kiện tiếp cận và khoảng 70% nông dân là đồng bào DTTS, khả năng nắm bắt tham gia chuyển đổi số của nông dân Gia Lai sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, cùng với sự hỗ trợ đắc lực từ chính quyền và tổ chức Hội nông dân các cấp, nông dân Gia Lai chắc chắn sẽ là một thành phần không nhỏ tích cực tham gia chuyển đổi số, cập nhật tri thức mới và mở ra những cách nghĩ, cách làm mới, không ngại đổi thay để hòa nhịp xu thế
Minh Lý – Huy Toàn – Phi Long