Sáng nay (29/8), tại Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ đã diễn ra Hội nghị giao ban cặp Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai, Việt Nam và Cửa khẩu quốc tế Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia nhằm đánh giá kết quả tình hình phối hợp hoạt động tại cặp Cửa khẩu. Dự Hội nghị về phía Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai có ông Nguyễn Như Trình- Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, Trưởng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và đại diện các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Về phía Văn phòng Quản lý Cửa khẩu quốc tế Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia có ông Sum Lin- Trưởng Cửa khẩu quốc tế Oyadav và các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Oyadav. Tham dự Hội nghị giao ban cặp Cửa khẩu còn có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai và đại diện các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.
Thực hiện Bản ghi nhớ giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai và Văn phòng Quản lý cửa khẩu quốc tế Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia, thời gian qua, hai bên đã cùng nhau phối hợp triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo thực hiện các hoạt động tại cặp Cửa khẩu. Công tác kiểm tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu đáp ứng yêu cầu chính xác, nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật mỗi bên, giảm thiểu thời gian làm thủ tục tại cửa khẩu. Các thủ tục, các loại thuế, phí, lệ phí, danh mục hàng cấm và các thông tin khác tại cửa khẩu được niêm yết công khai đã tạo điều kiện cho hoạt động thương mại biên giới diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và đúng trình tự quy định của pháp luật. Các lực lượng chức năng tại Cửa quốc tế Lệ Thanh và Cửa khẩu quốc tế Oyadav đã hợp tác chặt chẽ trong công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh nhanh chóng, theo đúng quy định của mỗi bên. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh biên giới, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội ở khu vực cửa khẩu; đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Theo đánh giá tại Hội nghị, từ năm 2023 đến tháng 8/2024, tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã có trên 88 nghìn người nhập cảnh; 88.739 lượt người và gần 16 nghìn lượt phương tiện xuất nhập cảnh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ 01/01/2023 đến 15/8/2024 đạt 290,57 triệu USD. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đạt 148,72 triệu USD, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại Hội nghị, 2 bên đã cùng tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Bản ghi nhớ của 2 cặp cửa khẩu đã được ký kết. Trong đó, chú trọng vào việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại 2 cặp cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho duc khách, cư dân biên giới và hàng hóa được qua lại giữa 2 bên biên giới.
Ngọc Hà – Thanh Sáng