Là 1 trong 3 huyện biên giới của tỉnh Gia Lai và nằm trong khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam, huyện Đức Cơ có khá nhiều lợi thế để phát triển các loại hình du lịch như du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch văn hóa… Xác định tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương, thời gian qua huyện Đức Cơ đã xây dựng các Kế hoạch phát triển du lịch gắn với từng giai đoạn cụ thể. Hiện tại, phát triển hạ tầng du lịch gắn với xây dựng các tuyến du lịch đang là ưu tiên của địa phương.
Cây đa làng Ghè (ở xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ) khoảng hơn 200 tuổi là cây cổ thụ duy nhất ở Gia Lai tính đến thời điểm này, năm 2016 được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam.
Tận dụng những giá trị Cây di sản mang lại trong phát triển du lịch tại địa phương, năm 2023, huyện Đức Cơ đã xây dựng nơi đây trở thành điểm khởi đầu của tuyến du lịch nội địa của huyện. Riêng trong năm 2024, ngoài 4,1 tỷ đồng từ nguồn vốn do tỉnh phân cấp, địa phương thụ hưởng là xã A Dơk cũng đã có Kế hoạch riêng để cùng đầu tư nhằm khai thác tiềm năng của điểm du lịch này.
Ông Rơ Lan Pêu – Chủ tịch UBND xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ cho biết: “Nghị quyết của HĐND xã Ia Dơk chúng tôi cũng đã thông qua là trước mắt sẽ đầu tư tuyến đường từ Cây đa làng Ghè đến khu dân cư, sau đó thì chúng tôi đề xuất các cấp để xây dựng các điểm nghỉ ngơi, dừng chân cho du khách khi đến tham quan Cây Di sản”.
Tuyến đường với 2 bên là hàng cao su bạt ngàn này sẽ dẫn vào một trong những điểm Du lịch sinh thái lí tưởng cho du khách vào mỗi dịp cuối tuần hay dịp lễ, tết. Đó là Thác ông Đồng (thác C10) nằm trên dòng sông Ia Pnôn – nơi giáp ranh giữa 2 xã Ia Nan và Ia Pnôn (huyện Đức Cơ).
Năm 2023, UBND huyện Đức Cơ đã có Quyết định Phê duyệt Dự án Cải tạo điểm du lịch Thác ông Đồng tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ với tổng kinh phí 510 triệu đồng để thực hiện các hạng mục: Xây bậc cấp và lan can dẫn xuống khu vực thác để du khách thuận lợi hơn trong quá trình đến gần thác. Tuy nhiên, theo lãnh đạo xã Ia Nan, dù đã được đầu tư về cơ bản, nhưng để giữ chân du khách ở lại lâu với Thác là điều mà địa phương đang rất trăn trở.
Ông Siu Uôi – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Nan, huyện Đức Cơ trao đổi: “Chủ yếu xung quanh đây là vườn điều của các hộ dân, còn dưới thác thì cây bóng mát khá là ít nên trong quá trình nghỉ lại của khách để chiêm ngưỡng lâu hơn là không có. Chủ yếu khách đến thăm, chụp hình khoản 1 – 2 tiếng rồi lại tiếp tục hành trình.”
Đó là điều không chỉ riêng ở Thác ông Đồng mà còn là vấn đề đặt ra đối với huyện Đức Cơ trong quá trình đầu tư phát triển du lịch, trong đó có phát triển hạ tầng du lịch.
Ông Siu Luynh – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cho biết: “Trước mắt địa phương cũng đang triển khai theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Nhưng về khó khăn lớn nhất của địa phương là về nguồn vốn đầu tư còn khá hạn chế, chủ yếu là từ tiền sử dụng đất nhưng lĩnh vực này hiện nay Đức Cơ cũng đấu giá khá khiêm tốn nên cũng là một cái vướng.”
Dù khó khăn về nguồn vốn, nhưng với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ, huyện Đức Cơ đang tích cực tìm kiếm các nguồn lực để đầu tư vào lĩnh vực này, nhất là đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch gắn với xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng.
Quốc Linh – Kim Châu – Ksor Tuối