Cục Hàng không Việt Nam vừa có Tờ trình đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt quy hoạch Cảng Hàng không Pleiku giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc quy hoạch này sẽ khớp nối với quy hoạch chung của thành phố Pleiku nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Trước mắt, trong giai đoạn 2021-2030, Cảng Hàng không Pleiku có cấp sân bay 4C theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và sân bay quân sự cấp 2; công suất 4 triệu hành khách/năm và 4.500 tấn hàng hóa/năm; có 14 vị trí đỗ máy bay, loại máy bay khai thác là A320/A321 và tương đương trở xuống. Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng Hàng không Pleiku giữ nguyên cấp sân bay 4C và sân bay quân sự cấp 2; công suất 5 triệu hành khách/năm và 12.000 tấn hàng hóa/năm; tổng số 18 vị trí đỗ máy bay, loại máy bay khai thác là A320, A321 và tương đương trở xuống.
Cục Hàng không Việt Nam cũng kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, đề xuất UBND tỉnh Gia Lai để cập nhật quy hoạch Cảng Hàng không Pleiku vào hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Pleiku đến năm 2045 do địa phương đang tổ chức thực hiện.
Đoàn Bình – Phi Long