Đồng chí Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Mang Yang và Đăk Pơ về công tác xóa bỏ tà đạo “Hà mòn” .

Cập nhật 06/11/2015, 15:11:52

Sáng 6/11, tại xã H’ra, huyện Mang Yang, đồng chí Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Mang Yang và Đăk Pơ về công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà mòn” trên địa bàn. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân vận, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

 

Đồng chí  Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc 

Báo cáo của Công an tỉnh cho thấy từ tháng 6/2015 đến nay, hoạt động của tà đạo “Hà mòn” có diễn biến phức tạp. Tại xã H’ra của Mang Yang và xã An Thành, Đăk Pơ vẫn còn 52 hộ tin theo tà đạo “Hà mòn”, 23 đối tượng lẩn trốn chính quyền địa phương và được người thân che giấu, tiếp tế. Đặc biệt tình trạng người dân tụ tập đọc kinh, cầu nguyện không đúng nơi quy định, trái pháp luật còn xảy ra. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu huyện Mang Yang và Đăk Pơ báo cáo chỉ rõ vai trò của cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh với tà đạo “Hà mòn”. Vì sao để diễn ra những tồn tại nêu trên.

          Đ/c Dương Văn Trang , Bí thư Tỉnh ủy  nói: “ Những tồn tại này chính là hạn chế của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp từ sự hạn chế chủ quan của cấp ủy, điều hành của chính quyền và công tác tham mưu của các ngành, đoàn thể. Đây là điều cần hết sức tập trung, nếu làm tốt sẽ không có những vấn đề tồn tại kia”.

Qua phân tích nguyên nhân khiến cho nhiều hộ dân tin theo tà đạo “Hà mòn”, một phần bắt nguồn từ trình độ nhận thức của bà con chưa cao, có tư tưởng cuồng tín tin vào những điều hoang tưởng. Nguyên do khác theo Bí thư Tỉnh ủy là công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền, đoàn thể ở cơ sở chưa tốt. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chưa thường xuyên, liên tục. Hệ thống chính trị của các xã không phát huy được sức mạnh tổng hợp. Đây là những vấn đề mà hai huyện Mang Yang và Đăk Pơ phải hết sức lưu tâm, sớm tìm ra giải pháp khắc phục.

           Đ/c Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy  chỉ đạo: “ Thay mặt Thường vụ Tỉnh ủy, tôi giao nhiệm vụ cho Thường trực hai huyện Mang Yang và Đăk Pơ đến cuối tháng 3/2016 phải xóa hết tà đạo “Hà mòn” tại 52 gia đình. Đến cuối năm 2015 chấm dứt tình trạng người dân lén lút tụ tập đọc kinh, cầu nguyện trái pháp luật. Cả Mang Yang và Đăk Pơ có giải pháp kêu gọi 23 đối tượng lẩn trốn quay về trình diện chính quyền địa phương trong thời gian gần nhất”.

Để thực hiện hiệu quả những nội dung trên, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hai huyện Mang Yang và Đăk Pơ khẩn trương có kế hoạch cụ thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng tại từng làng trọng điểm, xã trọng điểm.Thành lập các tổ, đội công tác thường xuyên bám làng, bám dân, bám hộ gia đình để tuyên truyền vận động. Xây dựng kế hoạch truy quét, truy lùng 23 đối tượng lẩn trốn. Bên cạnh đó nghiên cứu vận dụng linh hoạt, sáng tạo công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tế từ đó tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao./.

 

 

Nhật Thành -Minh Trí

Trả lời