Hiệu quả từ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Cập nhật 19/8/2024, 14:08:09

Được triển khai thực hiện từ cuối năm 2015, đến nay Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã lan toả rộng khắp và mang lại hiệu quả thiết thực. Với vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đã huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân cùng tham gia triển khai Cuộc vận động nên góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Với phương châm “lấy sức dân để chăm lo cho đời sống Nhân dân”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chú trọng hướng về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn phối hợp tổ chức triển khai thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Điểm nổi bật nhất trong thực hiện Cuộc vận động chính là đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Thông qua đó đã khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết, chung sức phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo và góp sức xây dựng NTM.Xã Ia Pếch là một trong những điểm sáng trong thực hiện công tác hiến đất làm đường giao thông trên địa bàn huyện Ia Grai. Từ năm 2022 đến nay, với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, đi đầu là Mặt trận Tổ quốc các cấp, đã có gần 160 hộ dân trên địa bàn xã Ia Pếch hiến tổng cộng gần 10,4 nghìn mét vuông đất để làm các tuyến đường giao thông. Nhờ đó, hạ tầng giao thông của địa phương đang dần được hoàn thiện, kiên cố và rộng rãi, đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới về giao thông. Từ đó địa phương thêm tự tin phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2024.

Ông Lương Văn Hợp – Làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai tâm sự: Gia đình tôi đã rất ủng hộ về chủ trương hiến đất làm đường. Gia đình tôi đã tiên phong phá tường rào, chặt bỏ 1 hàng cà phê dọc tuyến đường với 60 cây đang vào thời kỳ kinh doanh để tạo mặt bằng thuận lợi cho đơn vị thi công làm. Bà con cũng rất cảm ơn Nhà nước đã quan tâm làm đường cho người dân được đi lại, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi hơn.

Ông Siu Ghil – Trưởng Ban Công tác Mặt trận làng O Gia, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai chia sẻ: Trước đây đường rất hẹp, giờ mở rộng rất tốt. Bà con thuận lợi đi lại, đạt được tiêu chí nông thôn mới, vận chuyển cà phê cho dễ, ổn định sản xuất. Qua công tác vận động mở đường, bà con đều đồng lòng.

Tại huyện Chư Prông, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn đã phối hợp các địa phương, đơn vị vận động nhân dân hiến 104,6 nghìn mét vuông đất và đóng góp trên 10 nghìn ngày công lao động để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà Đại đoàn kết, làm đường giao thông nông thôn… Đến nay, toàn huyện đã có 07 xã và 10 thôn, làng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Siu Grer – Làng Nẽh Xo, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông phấn khởi tâm sự: Gia đình tôi được Mặt trận hỗ trợ tiền để xây nhà, được hỗ trợ bò, dê, được hướng dẫn thực hiện nếp sống mới văn minh. Gia đình tôi đã thoát nghèo vào năm ngoái.

Bà Kpuih Em – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Tôr, huyện Chư Prông cho biết: Mặt trận và các đoàn thể của xã xây dựng lịch là ít nhất 1 ngày xuống các thôn, làng 3 lần để tuyên truyền xây dựng NTM, trong đó, quan trọng nhất là thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS./Trong công tác xoá đói, giảm nghèo lúc đầu tuyên truyền bà con rất là khó khăn, nhất là đối ứng về nhà ở hoặc hỗ trợ vốn vay hay đối ứng làm đường. Bà con cứ từ chối. Qua công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân đã hăng hái.

Với sức lan toả rộng khắp, trong 5 năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của Nhân dân trong thực hiện các nội dung, phần việc. Tiêu biểu, nhân dân đã tham gia đóng góp trên 120,8 tỷ đồng, hiến gần 530 nghìn mét vuông đất, góp gần 300 nghìn ngày công lao động để tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, xây dựng cộng đồng dân cư an ninh, an toàn, văn minh, hạnh phúc; góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và đô thị; cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận các cấp đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ giám sát và đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thông qua Cuộc vận động, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã góp phần tích cực vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 96/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 158 thôn, làng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 19/38 phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh Gia Lai tiếp tục quyết tâm, nỗ lực thực hiện thành công mục tiêu xây dựng NTM mới giai đoạn 2021 – 2025 và những giai đoạn tiếp theo./.

Ngô Thanh-Phi Long.

Trả lời