Gia Lai: Mặt trận các cấp tích cực tham gia xoá đói giảm nghèo

Cập nhật 19/8/2024, 09:08:57

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo bền vững luôn được MTTQ các cấp của tỉnh Gia Lai tích cực tham gia để góp phần thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc đã luôn đồng hành với người dân trong phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo.

Nắm bắt nhu cầu, mong muốn của gia đình chị Rơ Lan Glin; năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Kênh, thành phố Pleiku đã hỗ trợ bò sinh sản để có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Với sự cần cù, chịu khó, chị chăm sóc bò sinh trưởng, phát triển, đến nay bò sinh sản được 2 con. Cùng với chăn nuôi, gia đình chị trồng cà phê, mỳ để tăng thêm nguồn thu, phấn đấu thoát nghèo.

 Chị Rơ Lan Glin – Làng Nhao 2, xã Ia Kênh, TP. Pleiku chia sẻ: “Gia đình tôi là hộ nghèo, tôi có 3 người con, chồng bị bệnh. Tôi cảm ơn Nhà nước đã hỗ trợ bò, cố gắng chăn nuôi, làm ăn để có thu nhập, vươn lên thoát nghèo.”

Đồng hành cùng địa phương trong công tác giảm nghèo bền vững, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực vận động đóng góp Qũy “Vì người nghèo”để xây dựng nhà ở và hỗ trợ các mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn có việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Qua đó lan tỏa mạnh mẽ các chương trình, hoạt động ý nghĩa hướng về người nghèo với sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.  

Ông Lê Thanh Hùy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện cho biết: “Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chúng tôi trong những năm gần đây đã huy động các nguồn lực cũng như sự hỗ trợ từ các công ty, các nhà hảo tâm, các nguồn từ Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện. Hàng năm chúng tôi cũng vận động Quỹ Vì người nghèo năm sau cao hơn năm trước, chúng tôi còn triển khai rà soát các hộ nghèo thiếu vốn sản xuất để hỗ trợ họ… Việc hỗ trợ cho bà con từ nhà ở đến vốn sản xuất thì đến nay, bà con buôn làng rất phấn khởi, hăng say, tích cực lao động, sản xuất….

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, đóng góp của các cấp Mặt trận trên địa bàn tỉnh trong công tác giảm nghèo thể hiện rõ nét qua Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Cuộc vận động đã được hình thành và nhân rộng, tạo được sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng dân cư. Toàn tỉnh đã xây dựng 477 mô hình và nhân rộng 226 mô hình với gần 26.500 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện, kết hợp với nhiều chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo góp phần giúp hơn 29.500 hộ dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung –  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ : “Đối với huyện, trong thời gian vừa qua triển khai cuộc vận động này tương đối mang lại hiệu quả cao. Từ các nguồn hỗ trợ đã hướng dẫn cho bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm để chăm lo phát triển kinh tế gia đình, Trong thời gian đến, BTV ban mặt trận TQVN huyện cũng sẽ phối hợp với các chính trị xã hội VN huyện lựa chọn các hộ gia đình có kinh tế khó khăn sẽ tiếp tục hỗ trợ các con giống, vật nuôi đến các hộ này. Đặc biệt cũng làm công tác tuyên truyền vận động, trong đó chú trọng đến các nội dung trong sổ tay thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Để qua đó, thực hiện đạt kết quả từng bước làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm mang lại hiệu quả kinh tế và nâng cao mức sống của bà con trên địa bàn huyện.”

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, các cấp Mặt trận đã tham gia thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, nhờ đó bộ mặt nông thôn của tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng cải thiện và nâng cao. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới các cấp Mặt trận tiếp tục phối hợp các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác xóa đói, giảm nghèo và các phong trào thi đua yêu nước để góp phần cùng địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thúy Diện-R’Piên.

Trả lời