Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Cập nhật 14/8/2024, 17:08:33

Chiều nay (14/8) tại Hà Nội, Hội đồng quản trị NHCSXH VN phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng chí Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị- Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Gia Lai, dự hội nghị có các đồng chí: Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương, qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến các tỉnh, huyện, xã đã tích cực vào cuộc, triển khai hiệu quả nguồn vốn chính sách đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách thực hiện mục tiêu thoát nghèo bền vững. Tính đến ngày 30/7/2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 350.822 tỷ đồng (tăng 221.365 tỷ đồng so với khi chưa có Chỉ thị) với hơn 6,8 triệu  hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ. Từ nguồn vốn vay đã giúp hơn 3 triệu hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 4 triệu lao động;  giúp hơn 49 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài  theo hợp đồng, xây dựng 3,5 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hơn 3,2 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và hộ gia đình chính sách…

Tại Gia Lai, 10 năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho 55 nghìn lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo; giúp gần 15.400 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đi học; tạo điều kiện cho gần 54.000 lượt lao động vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, tăng thu nhập; xây dựng trên 242.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt chuẩn quốc gia; hỗ trợ xây dựng hơn 3.000 căn nhà cho hộ nghèo và người dân tộc thiểu số…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị- Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, ngân hàng chính sách xã hội trong thực hiện Chỉ thị số 40  và Kết luật 06 của Ban Bí thư. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 trong thời gian tới như: tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp và hệ thống ngân hàng chính sách xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; nâng cao chất lượng nguồn vốn ủy thác qua các hội, đoàn thể; các tổ chức chính trị xã hội làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay đảm bảo đúng mục đích, đem lại hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền về các chương trình tín dụng đến người dân.  Các địa phương ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH để mở rộng đối tượng cho vay. NHCSXH tập trung ưu tiên nguồn vốn cho hộ nghèo, đối tượng chính sách ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng DTTS, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, uy tín nâng cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, cùng người dân quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn chính sách, góp phần tạo việc làm, ổn định xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở mỗi địa phương và cả nước./.

Mỹ Linh – Mạnh Hà

Trả lời