Xã Cửu An nỗ lực phát triển du lịch nông thôn

Cập nhật 15/8/2024, 05:08:07

Du lịch nông thôn là loại hình du lịch dựa trên nền tảng của hoạt động sản xuất nông nghiệp, gắn với các giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên của các địa phương. Đây được coi là hướng đi mới, góp phần phát huy lợi thế của nông nghiệp, nông thôn; tạo ra các sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn. Thời gian qua, xã Cửu An, thị xã An Khê đã nỗ lực phát triển hình thức du lịch này, qua đó không chỉ góp phần làm thay đổi bộ mặt của nông thôn, bảo tồn và phát huy những nét văn hóa độc đáo của địa phương mà còn tạo ra rất nhiều giá trịmới, thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Hiện nay, xã Cửu An, thị xã An Khê có khoảng 20 ha cây ăn trái, chủ yếu là quýt đường, cam, vải, nhãn, dừa. Thời quan qua, nông dân ở đây đã thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Bên cạnh chú trọng tạo ra cho sản phẩm cây ăn trái hữu cơ, nhiều nhà vườn đã kết hợp với làm du lịch trải nghiệm, tạo điều kiện để khách du lịch tới tham quan và thưởng thức những loại quả chất lượng ngay tại vườn.

Chị Trương Thị Mỹ Xuân – Phường An Tân, thị xã An Khê chia sẻ: “Hôm nay tôi cùng các bạn của mình rủ nhau đi tham quan các vườn trái cây tại xã Cửu An. Tôi thấy các vườn ở đây rất đẹp và sai quả. Thời gian tới, tôi sẽ đưa các con của mình tới đây tham quan, tôi nghĩ các con sẽ rất là thích.”

Anh Lưu Trường Duy – Thôn An Điền Nam, xã Cửu An, thị xã An Khê bày tỏ: “Khi có khách tới tham quan như thế thì mình bán lẻ, giá sẽ cao hơn thương lái mua, khi có khách hay các đoàn du lịch tới thăm cũng giúp quảng bá về trái cây của mình.”

Xã Cửu An, thị xã An Khê là vùng căn cứ địa quan trọng trong buổi đầu của cuộc Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-1773). Hàng trăm năm qua, nhiều dấu tích liên quan đến cuộc khởi nghĩa và các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng vẫn được người dân gìn giữ, lưu truyền. Hiện nay, trên địa bàn xã có 6 công trình tín ngưỡng, trong đó có 2 di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt và 1 di tích lịch sử cấp tỉnh. Thời gian qua, UBND xã Cửu An luôn chú trọng đến công tác tôn tạo, tu bổ, nâng cấp các di tích, khôi phục các lễ hội truyền thống theo hướng chuyên nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa du lịch. Qua đó tạo điểm đến thú vị cho những du khách yêu thích khám phá văn hóa.

Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban Nghi lễ Dinh Bà, thôn An Điền Bắc, xã Cửu An, thị xã An Khê cho biết: “Thời gian qua, tôi cũng thường xuyên chăm sóc, quét dọn vệ sinh, hàng tháng vào các ngày rằm, 30, mùng 1 đều thắp hương. Hàng năm tổ chức cúng 2 lần, đầu năm vào tháng 2 và lần thứ 2 vào tháng 8, cũng mời bà con về dự. Trước đây thì bà con cũng chưa hiểu hết, nhưng 3 năm trở lại đây thì rất được bà con quan tâm, nhất là sau khi được công nhận là di tích quốc gia, bà con đến tham gia rất đông.”

Bà Nguyễn Thị Phúc – Chủ tịch UBND xã Cửu An, thị xã An Khê trao đổi: “Xã Cửu An là xã cùng đất cách mạng, xã anh hùng đầu tiên của thị xã An Khê, nên các di tích, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn rất nhiều. Gắn liền với phát triển du lịch của địa phương vừa là phát triển văn hóa, vừa gắn với du lịch cộng đồng tại vùng cây ăn quả trên địa bàn xã. Trong thời gian đến, cũng rất mong sự quan tâm của cấp trên chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để đưa các thông tin đến với cộng đồng, nhân dân biết đến và cùng tham gia du lịch tại địa phương.”

Việc phát triển du lịch nông thôn tại xã Cửu Anđem lại lợi ích ở nhiều khía cạnh, vừa phát triển kinh tế, tăng thêm nguồn thu cho người dân từ sản xuất nông nghiệp, vừa phục hồi, bảo tồn, quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống.  Đồng thời góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn mới tại xã Cửu An.

Linh Chi – Minh Trung

Trả lời