Xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, vì vậy huyện Đak Pơ đã lồng ghép các nguồn vốn và huy động cả hệ thống chính trị các cấp cùng vào cuộc thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo kế hoạch đề ra.
Gia đình anh Đinh Glứ là 1 trong những hộ nghèo ở làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ. Để tạo điều kiện gia đình anh vươn lên thoát nghèo, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ thị trấn Đak Pơ hỗ trợ 50 cây dừa xiêm trồng trên triền đồi dốc, ngay mép hồ nước. Cùng với đó, Nhà nước hỗ trợ bò giống, cỏ giống để gia đình anh trồng làm thức ăn cho bò. Nhờ cần cù, chịu khó làm ăn, gia đình anh đã vươn lên thoát nghèo. Vừa làm, vừa tích góp để mua thêm đất sản xuất, đến nay gia đình anh đã có 2,4 ha đất rẫy, đàn bò 3 con và canh tác lúa nước.
Anh Đinh Glứ – Làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ nói: “Mình được Nhà nước hỗ trợ cây dừa giống và 1 con bò sinh sản. Mình chăm sóc thì thấy cây cũng dễ trồng và lớn nhanh, hợp với đất. Mình cũng cố gắng làm để thoát được hộ nghèo. Mình có đất rồi thì chịu khó trồng các loại cây, rồi khi khi chưa đến mùa thì đi làm thuê để chi tiêu trong gia đình và nuôi con cái ăn học. Mình phải cố gắng để thoát được nghèo bền vững. ”
Cùng với các chương trình hỗ trợ cây, con giống, huyện Đak Pơ đã lồng ghép nhiều chương trình, dự án để tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo. Trong đó nguồn vốn vay ưu đãi của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đak Pơ với gần 22 tỷ đồng đã tạo điều kiện cho hộ nghèo vay để đầu tư phát triển kinh tế, thực hiện các mô hình sinh kế, tập trung chăn nuôi bò, trồng, chăm sóc mía, rau màu. Qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Ông Trần Hữu Hiệp – Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đak Pơ cho biết: “Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đak Pơ được sự quan tâm, đầu năm cũng được huyện phân vốn để thực hiện các chương trình cho vay hộ nghèo, để vay vốn làm ăn. Từ nguồn vốn của tỉnh giao về Ngân hàng cũng tham mưu cho trưởng ban đại diện phân bổ về cho các xã, các xã phân bổ về cho các thôn làng, tổ dân phố, sau đó bình xét cho vay, nguồn vốn được tuyên truyền rộng rãi. Để phát huy nguồn vốn hiệu quả, Ngân hàng có phối hợp với các hội, đoàn thể như Hội Nông dân, họ là kênh tuyên truyền các lớp để hướng dẫn chăn nuôi, trồng trọt, phân, giống để người dân hiểu biết, mạnh dạn vay vốn.”
Trong năm 2024, tổng vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được phân bổ cho huyện Đak Pơ là hơn 5,8 tỷ đồng. Huyện triển khai thực hiện 05 dự án, phương án phát triển sản xuất tại cộng đồng với số vốn gần 862 triệu đồng; mở 02 lớp tập huấn để nâng cao năng lực cho cán bộ y tế cơ sở với kinh phí hơn 10 triệu đồng; tổ chức 08 phiên giao dịch việc làm tại các xã và 01 cuộc điều tra thông tin người lao động, kinh phí thực hiện gần 177 triệu đồng; sản xuất 13 chương trình truyền thanh với kinh phí thực hiện 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, huyện đã triển khai thực hiện tốt các chính sách về bảo hiểm y tế, giáo dục, an sinh xã hội cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện.
Bà Trịnh Thị Thanh Hòa – Phó Trưởng phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện Đak Pơ traon đổi: “Để thực hiện được mục tiêu giảm nghèo trong năm nay, đặc biệt đối với các hộ vùng đồng bào DTTS, huyện tập trung vào các giải pháp như nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các chương trình. Bám sát chỉ tiêu kế hoạch và tình hình thực tế ở mỗi địa bàn để giảm nghèo đúng thực chất. Đặc biệt đẩy mạnh truyền thông về giảm nghèo vùng đồng bào DTTS để nâng cao ý thức thoát nghèo trong Nhân dân.”
Với nhiều giải pháp phù hợp thực tiễn của địa phương, đáp ứng nhu cầu, mong muốn của hộ nghèo, đặc biệt là quan tâm hỗ trợ giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo đà để huyện Đak Pơ hoàn thành mục tiêu giảm nghèo trong năm 2024. Việc thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo đã góp phần nâng cao đời sống của người dân và thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Thúy Diện – Minh Trung