Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược xuyên suốt của cách mạng Việt Nam nhằm động lực và nguồn lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhìn lại 5 năm (2019-2024), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp đoàn kết các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và các thành phần trong xã hội nên càng củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
Là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc Tây Nguyên, Gia Lai có 44 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 46,23% dân số toàn tỉnh. Với đặc thù đó, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã đặc biệt quan tâm xây dựng phát huy hiệu quả vai trò và những đóng góp của đội ngũ già làng, người có uy tín. 955 già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh luôn là “cánh tay nối dài” đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Với phương châm “nói đi đôi với làm”, đội ngũ già làng, người có uy tín luôn gương mẫu, dẫn dắt, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó góp phần phát triển kinh tế cũng như xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Già làng Rơ Ô BHót – Trưởng Ban Công tác Mặt trận buôn Du, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa nói: “Bản thân tôi nghĩ, tôi phải có trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với Đảng, Nhà nước đã giao phó, mình phải tuyên truyền cho bà con sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho gia đình. Đó là thứ nhất, thứ 2 là thực hiện cuộc vận động Toàn dân xây dựng khối đại đoàn kết, rồi vận động toàn dân quyên góp Qũy Vì người nghèo để xây dựng nông thôn mới… Đặc biệt là tuyên truyền cho bà con nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối không nghe lời của kẻ xấu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”

Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cùng các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài tỉnh hưởng ứng tích cự công tác hỗ trợ, chăm lo, giúp đỡ người nghèo và thực hiện an sinh xã hội. Càng trong gian khó, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, sẻ chia càng được thể hiện. Đặc biệt là khi diễn ra đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của nhân dân, nhất là những người nghèo, người yếu thế trong xã hội, cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh càng nhận được sự quan tâm ủng hộ, chung sức chung lòng từ các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Từ năm 2019 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh đã huy động được hơn 88,8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã thăm hỏi, tặng quà các gia đình khó khăn, các hộ nghèo với hơn 24.100 suất quà, tổng trị giá 12,8 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới 796 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá trên 39,8 tỷ đồng; sửa chữa 282 căn nhà với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng; ngoài ra còn tổ chức khám chữa bệnh cho người nghèo, người già không nơi nương tựa, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học…với tổng số tiền trên 7,8 tỷ đồng.
Ông Siu Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: “Bên cạnh việc Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo huy động các tổ chức cá nhân thì đặc biệt trong năm qua các doanh nghiệp trên địa bàn cũng có những kế hoạch để chung tay cùng với tỉnh chăm lo cho người nghèo. Nhân đây cũng xin có lời cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân đã chung tay góp sức cùng với Ban Vận động Qũy Vì người nghèo tỉnh trong suốt thời gian qua và mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân để cuộc vận động được thực hiện ngày một có hiệu quả hơn và góp phần tích cực vào việc xóa đói, giảm nghèo của tỉnh.”
Nhằm củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đặc biệt quan tâm, chú trọng đến công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp Kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – 18/11 hàng năm. Qua hơn 20 năm tổ chức thực hiện, Ngày hội ĐĐKTDT ở khu dân cư đã trở thành hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Ngày hội đã thực sự trở thành sự kiện quan trọng bậc nhất của mỗi thôn, làng, khu dân cư trên địa bàn. Trung bình mỗi năm, có trên 90% khu dân cư, liên khu dân cư trên địa bàn tỉnh tổ chức Ngày hội. Qua từng năm, hình thức và nội dung tổ chức Ngày hội ở các địa phương luôn có sự đổi mới, chất lượng, tạo sự liên kết, sức lan tỏa lớn. Bên cạnh những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, gần đây, các khu dân cư còn tổ chức các gian hàng OCOP của địa phương tại Ngày hội. Đây không chỉ là cơ hội để Nhân dân giới thiệu những sản vật mà còn tạo cơ hội giao thương, kết nối sản phẩm các vùng miền, từ đó nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được chia sẻ và lan tỏa.

Phát biểu tại Ngày hội ĐĐKTDT năm nay được tổ chức tại làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã bày tỏ vui mừng khi những nếp nghĩ mới, cách làm hay trong phát triển kinh tế đã được bà con chỉ bảo nhau thực hiện, mang lại hiệu quả cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng làng nông thôn mới.
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi rất là biểu dương, đồng thời cũng đề nghị với Nhân dân làng Kép 2 một số điểm cần quan tâm thêm trong thời gian đến như sau: Thứ Nhất là chúng ta tiếp tục phát huy tinh thần Đại đoàn kết. Đoàn kết ở đây là đoàn kết dân tộc, đoàn kết để mà cùng hỗ trợ, giúp nhau phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân. Tôi rất mong muốn các hộ khá, các hộ có điều kiện hơn sẽ hỗ trợ, giúp nhau để các hộ nghèo trong thời gian đến không còn là hộ nghèo. Thứ hai, tôi rất là ấn tượng với kết quả của làng, chúng ta giữ gìn được bản sắc văn hóa cho nên đây là điểm cần phải duy trì và phát huy. Còn một điểm nữa là mong bà con quan tâm tạo điều kiện cho con em đến trường theo học những cấp học cao hơn, để tiếp cận được với những tiến bộ, tiếp cận được với khoa học kỹ thuật để ngày sau này giúp được chính bản thân mình, giúp các hộ gia đình để nâng cao phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của bà con trong làng.”
Trên cơ sở những tiền đề, kết quả đã đạt được trong những năm qua, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã và đang tiếp tục nêu cao tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Trách nhiệm – Đổi mới – Phát triển”, phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc
Trương Trang – Duy Linh